Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp: Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 03-02-2024 | 10:04:40

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, Tỉnh ủy đã có chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.


Công tác tổ chức đại hội Hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 trong tỉnh diễn ra đúng quy định, bảo đảm tiến độ

Mở rộng mặt trận đoàn kết

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, hiện nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN các cơ sở phối hợp tốt trong công tác tổ chức đại hội; chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, tổ chức lấy ý kiến các thành phần thanh niên về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Chỉ thị yêu cầu, báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng công tác hội và phong trào thanh niên trên tất cả các mặt; khẳng định kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm…

Mặt khác, các cấp hội cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể về nội dung hoạt động nhiệm kỳ mới. Trong đó, Tỉnh ủy chỉ đạo Hội LHTN các cấp quan tâm, chú trọng khối đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia vào các hoạt động, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu và phát huy vai trò của thanh niên.

Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo về công tác nhân sự của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam bảo đảm nguyên tắc, quy định; xây dựng Ủy ban Hội LHTN các cấp có cơ cấu, số lượng hợp lý; bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong ủy ban hội. Việc giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Ủy ban Hội LHTN Việt Nam mỗi cấp bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao đối với tổ chức hội.

Xác định vai trò

Trong công tác tổ chức và nội dung làm việc của đại hội, các cấp hội cần xác định trọng tâm là khẳng định vị trí của công tác thanh niên hiện nay. Vì vậy, nội dung đại hội được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cơ sở nghiêm túc thực hiện theo chỉ thị của Tỉnh ủy. Điển hình, Hội LHTN Việt Nam phường Tân Định, TX.Bến Cát (đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên phường nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo tóm tắt phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên phường nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương ủy ban hội, chủ tịch hội và hiệp thương đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TX.Bến Cát lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại đại hội này, anh Nguyễn Thanh Phú, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TX.Bến Cát, đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế của công tác hội và phong trào thanh niên phường trong thời gian qua; đồng thời định hướng một số nội dung cần quan tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới như triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đổi mới, sáng tạo các hoạt động, phong trào thanh niên, tập trung củng cố, nâng cao tổ chức cơ sở hội, động viên, khích lệ thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Hội LHTN phường cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu đại hội đề ra.

Theo Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đại hội Hội LHTN các cấp đã và đang nhận được sự quan tâm sâu sắc. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đại hội tổ chức theo hướng hiệu quả, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức đại hội và đúng tiến độ. Không những vậy, tại đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, các cấp ủy cũng đã chỉ đạo, định hướng công tác tổ chức đại hội; đồng thời động viên viên thanh niên cần có tinh thần năng động, sáng tạo, rèn luyện, trang bị đủ kiến thức, năng lực, trình độ, tiếp tục phát huy sức trẻ, ra sức cống hiến và trưởng thành...

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên