Đảng viên trẻ nêu cao trách nhiệm

Cập nhật: 09-03-2020 | 08:29:36

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm của những đảng viên trẻ là cống hiến vàgóp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Thành đoàn Dĩ An tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đoàn

 Ngày nay, thực hiện lời dạy của Bác là nội dung đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước. Chị Nguyễn Thị Vĩ An, giáo viên trường THPT Thái Hòa (phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên), chia sẻ: “Ngày vào Đảng, tôi tự nhủ, mỗi ngày đến lớp giảng dạy phải truyền tải đến học sinh những nội dung có giá trị và bản thân luôn cống hiến, để xứng đáng với “nghề trồng người” mà mình đã chọn - một kỹ sư tâm hồn”. Là một đảng viên, giáo viên, chị đã luôn cố gắng hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ được phân công, tự nhủ mình phải gương mẫu ở mọi vai trò.

Chị An nói: “Tôi luôn phấn đấu và hoàn thiện bản thân mình để trở thành tấm gương sáng cho các con và các em học sinh noi theo. Tôi luôn tâm niệm rằng không chỉ truyền đạt về kiến thức chuyên môn mà còn phải giáo dục, mang đến những giá trị đạo đức, truyền cảm hứng, lý tưởng sống tích cực đến các em trong những tiết dạy, giờ sinh hoạt ngoại khóa, góp phần đưa vào đời những công dân tốt, đểcùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Tôi của ngày hôm nay luôn phải hỏi đã làm gì cho Tổ quốc và tôi của ngày mai sẽ trưởng thành và hoàn thiện hơn…”.

Thực hiện lời dạy của Bác, thế hệ đảng viên trẻ hôm nay luôn tích cực tu dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để đủ phẩm chất, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chị Phùng Thị Thu, đội viên Nông trường Đội Thanh niên xung phong tỉnh luôn tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Thu nói: “Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân địa phương nơi cư trú, người thân và đội viên tại đơn vị những vấn đề cấp thiết mà các nghị quyết của Đảng và các quy định của pháp luật, Nhà nước. Mặt khác, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng những hành động cụ thể. Đó là xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn học tập đổi mới theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi luôn khắc phục những khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Không những vậy phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…; đồng thời cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kiến thức chuyên môn sâu rộng, đạt được những kết quả tốt nhất và mở rộng các hình thức tuyên truyền về nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm thì dùở những môi trường, công tác chuyên môn khác nhau, những đảng viên trẻ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lê Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đoàn khoa sư phạm trường Đại học Thủ Dầu Một, chia sẻ: “Đối với tôi, trở thành đảng viên là niềm vinh dự, tự hào. Tôi phải có trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà thầy cô, bạn bè đã tin tưởng. Cống hiến, không phải là điều gì đó cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và rèn luyện, học tập để nâng cao tri thức, rèn luyện để bản thân tốt hơn từng ngày. Học tập trau dồi kiến thức để bản thân thực hiện tốt công việc cho mai sau, học tập từ mọi người xung quanh, học điều hay lẽ phải, học cách để bản thân tiến bộ và rèn luyện bản lĩnh để đương đầu với khó khăn thử thách, không dễ dàng thất bại và cố gắng trong tất cả mọi chuyện. Đảng viên trẻ còn có cả trách nhiệm với xã hội, phải ra sức cống hiến cho đất nước bằng chính thành quả lao động và học tập của mình, giữ vững tư tưởng, lập trường, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Đảng, sống và làm việc theo pháp luật, không vi phạm những điều đảng viên không được làm” .

Trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên một người cộng sản”. Vâng, dùbất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ được thắp sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết, trau dồi những kỹ năng, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên