Đoàn khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 18-07-2023 | 08:34:31

 Thời gian qua, Đoàn khối các Cơ quan - Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh đã triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng tham gia, mang lại ý nghĩa xã hội tích cực và hiệu quả trong công tác chuyên môn tại các cơ quan, DN.

 Lãnh đạo Đảng ủy khối và Đoàn khối các CQ-DN tỉnh trao tặng quà cho TNCN sản xuất giỏi ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam

 Nét nổi bật trong các phong trào TĐYN của Đoàn khối các CQ-DN tỉnh là luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và DN; khơi dậy khát vọng cống hiến, sáng tạo trong ĐVTN. Một trong những phong trào thi đua khơi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo trong ĐVTN toàn khối là “Tuổi trẻ sáng tạo trẻ”. Phong trào đã tạo động lực để tuổi trẻ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đề xuất những ý tưởng, sáng kiến mang lại giá trị hữu ích trong công việc và cuộc sống...

Qua phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo trẻ” đã có hơn 1.400 ý tưởng, sáng kiến đề xuất mới được Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam ghi nhận, đăng tải. Nổi bật, 70 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong nâng cao hiệu quả công việc, lao động, sản xuất, kinh doanh của ĐVTN đã làm lợi cho các đơn vị, DN trên 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được Đoàn khối triển khai nhằm huy động thêm các nguồn lực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cụ thể, mô hình “Nâng bước nông thôn, thắp sáng đường quê” được các cấp bộ Đoàn trong khối thực hiện ở các tuyến đường của 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; thi công lắp đặt nước sạch cho 167 hộ dân nông thôn; trao tặng, sửa chữa hơn 10 căn nhà tình thương, nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái, nhà chữ thập đỏ… với tổng kinh phí trên 1,077 tỷ đồng.

Phong trào tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội được Đoàn khối thực hiện thường xuyên, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, hoạt động hè..., thu hút gần 50.000 lượt ĐVTN tham gia và sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với giá trị hỗ trợ trên 2 tỷ đồng/ năm…

Cùng với đó, Đoàn khối cũng đã triển khai phong trào thi đua phát triển tổ chức Đoàn, đoàn viên ở các DN ngoài khu vực Nhà nước trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. Trong đó, Đoàn khối tập trung đề ra những giải pháp vận động thành lập các tổ chức Đoàn, Hội ở các DN; kết nạp phát triển đoàn viên là công nhân lao động.

Nổi bật, tổ chức Đoàn cơ sở trong các KCN đã đề ra nhiều giải pháp triển khai các hoạt động chăm lo, các mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân (TNCN). Tiêu biểu là mô hình “Vì người lao động” với những hoạt động chăm lo thiết thực, cụ thể hướng về TNCN, nhất là TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Đó là “Những chuyến xe xuân nghĩa tình”; “Phiên chợ bán hàng giá gốc, 0 đồng”; tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn nghề nghiệp, tác hại thuốc lá; hội chợ người lao động; các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong khối còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng, Ban Quản lý các KCN để tiếp cận tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong DN. Đến nay, Đoàn khối đã thành lập được 29 tổ chức Đoàn cơ sở ở các DN ngoài khu vực Nhà nước trong các KCN; phát triển mới được 432 đoàn viên là TNCN.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn khối các CQ-DN tỉnh, cho biết thông qua các phong trào TĐYN, Đoàn khối tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho ĐVTN; phát động các phong trào thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, DN...

“Thời gian tới, Đoàn khối tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh các phong trào TĐYN trong ĐVTN; nhân rộng các gương điển hình, làm lan tỏa tinh thần xung kích trong thi đua học tập, lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, DN và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh hơn”.

(Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn khối các CQ-DN tỉnh)

 ĐỖ TRỌNG - THẢO NGUYÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên