Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: Phát huy sức mạnh các cơ sở Đoàn

Cập nhật: 26-12-2015 | 08:32:12

Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động cụ thể; mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một hành động cụ thể”, thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp (ĐKDN) tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ Tổ quốc..., góp phần gắn kết nghĩa tình biên giới, hải đảo, chăm lo thiết thực đời sống cho thanh niên công nhân (TNCN)… 

Gắn kết nghĩa tình biên giới, hải đảo

Trao gửi yêu thương tới những trẻ em nghèo biết vươn lên trong cuộc sống bằng những phần quà thiết thực; đồng hành, san sẻ khó khăn cùng các chiến sĩ đồn biên phòng là 2 trong số nhiều hoạt động ý nghĩa mà ĐKDN tỉnh đã thực hiện thời gian qua. Anh Huỳnh Thanh Trà, Bí thư ĐKDN tỉnh cho biết, trong năm 2015, ĐKDN đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Pô, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; tổ chức chuyến công tác xã hội tại vùng núi, biên giới là huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; trao học bổng cho 20 trẻ em nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 20 triệu đồng và 2.000 quyển tập.

ĐKDN tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Ảnh: T.THỦY

Bên cạnh đó, nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng ĐVTN các tỉnh, ĐKDN tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Cần Thơ cũng đã ký kết phối hợp hoạt động. Hoạt động đầu tiên giữa 3 đơn vị là thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, trao tặng 60 suất học bổng (300.000 đồng/suất) và6.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giáp ranh vùng biên giới (tỉnh Bình Phước) với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng. Theo thông lệ hàng năm, ĐKDN cũng tổ chức chương trình giao lưu và tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang với tổng giá trị 20 triệu đồng; tặng 1.000 quyển tập, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho 100 em học sinh con ngư dân…

Để ĐVTN thuộc khối cùng chung tay vì nghĩa tình biên giới, hải đảo, mỗi cơ sở ĐKDN tỉnh lại có những phần việc cụ thể, đóng góp chung. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương và Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa phối hợp tặng 250 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với tổng giá trị 125 triệu đồng. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương ký kết nghĩa cùng Đồn Biên phòng Đăk Quýt phối hợp “Xây dựng sân chào cờ cột mốc số 63”...

Chăm lo cho TNCN

Bên cạnh những hoạt động chung tay gắn kết nghĩa tình biên giới, hải đảo, trong năm qua, các cơ sở ĐKDN còn đảm đương vai trò là những hạt nhân trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho TNCN. Anh Huỳnh Thanh Trà cho biết, năm 2015, ĐKDN tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình như: Hội thi “Tìm kiếm tài năng” khối doanh nghiệp, hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”, liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm với hơn 30 tiết mục tham gia, hội trại “Tiếp bước truyền thống” với nhiều nội dung phong phú như thi dựng lều trại, trò chơi lớn, hội thi hóa trang, triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo”, hội thi ẩm thực… đã thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong khối.

Song song đó, ĐKDN đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng các buổi hội thảo, tập huấn, nói chuyện về hội nhập quốc tế về xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị hỗ trợ và tạo điều kiện cho ĐVTN được học tập và nâng cao trình độ; triển khai đề án “Phổ cập tin học cho thanh niên và nâng cao kiến thức tin học cho cán bộ Đoàn tỉnh Bình Dương”… Trong năm, ĐKDN tỉnh đã tổ chức 6 lớp phổ cập tin học miễn phí cho 214 TNCN tại các doanh nghiệp trong tỉnh (Công ty 26, Công ty Kian Joo Can, Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương). Một số cơ sở Đoàn cũng có nhiều mô hình hiệu quả hỗ trợ cho đoàn viên trong học tập như Đoàn cơ sở Vietcombank Bình Dương triển khai mô hình “Vietcombank Binh Duong’s Youth - Let’s speak English”, lớp bồi dưỡng tiếng Hoa; Chi đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Sông Bé tổ chức các lớp tập huấn nâng cao tay nghề...

Có thể nói, qua mỗi công trình, phần việc, hoạt động do các tổ chức Đoàn trong khối đảm nhận thực hiện không chỉ giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chung sức cùng nâng cao chất lượng phong trào Đoàn tại cơ sở mà còn góp phần chăm lo thiết thưc đời sống vật chất, tinh thần cho TNCN và chung tay vì sự phát triển của cộng đồng.

 THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên