“Gần dân, sát dân”

Cập nhật: 10-01-2014 | 00:00:00
Ông Phạm Văn Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thới Hòa, cho biết thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân”, mỗi tháng 13 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã sắp xếp thời gian để đến gặp gỡ các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên, các cụ lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư, hộ nghèo, cận nghèo, nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động tại địa phương; đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong lúc gặp gỡ, ý kiến nào trả lời được thì cán bộ xã trả lời tại chỗ, những ý kiến khác được ghi chép lại để báo cáo với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, ngành chức năng giải quyết cho bà con.    Chị Đặng Thị Ngọc Phượng ở ấp 4 (bìa phải) nói: “Những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ của lãnh đạo địa phương đã tiếp cho tôi thêm nghị lực để vươn lên thoát nghèo” Đặc biệt, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ lãnh đạo đều trang bị cho mình cuốn nhật ký đi cơ sở. Khi tiếp xúc với người dân cuốn nhật ký được ghi chép cẩn thận, rõ ràng các nội dung làm việc: Ngày, giờ, địa điểm, đối tượng, tên - tuổi, thành phần, các nguyện vọng, yêu cầu, ý kiến, bức xúc của dân. Bên cạnh việc tìm hiểu đời sống, trả lời và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân, khi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp với chi bộ ấp đến hộ dân còn thực hiện tuyên truyền các nội dung như Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), những tiêu chuẩn đạt gia đình văn hóa - ấp văn hóa, các chế độ - chính sách, Pháp lệnh Ưu đãi với người có công cách mạng… Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị, ngoài việc triển khai, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Thới Hòa còn thực hiện nhiều mô hình khác như thông qua chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chi bộ mỗi cán bộ, đảng viên kể mẩu chuyện về gương Bác, có kiểm điểm, đánh giá việc làm theo; đổi mới tác phong làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính; không rải vàng mã từ nhà đến nơi an táng; treo ảnh Bác nơi trang trọng trong nhà; sổ “Viết nhật ký làm theo Bác”, “Sổ vàng làm theo”; khuyến khích đảng viên sưu tầm tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học tập và làm theo…Cùng ông Nguyễn Văn Thơm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã, chúng tôi đến nhà của chị Đặng Thị Ngọc Phượng, là hộ nghèo ở ấp 4. Trên nét mặt của chị Phượng hiện rõ niềm vui khi có cán bộ xã tới thăm nhà. Chị Phượng chia sẻ: “Khi thấy lãnh đạo xã đến tôi rất vui, vì có dịp để cảm ơn trong thời gian qua địa phương đã vận động hỗ trợ xây nhà tình thương, hỗ trợ vay vốn làm ăn và miễn giảm học phí cho con của tôi. Những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ đã tiếp thêm nghị lực để tôi cố gắng lao động, vươn lên thoát nghèo”. Ông Trần Văn Quyên, Bí thư Chi bộ ấp 4, nói việc cán bộ, lãnh đạo địa phương xuống cơ sở nắm bắt sát sao tình hình, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những bức xúc, thắc mắc của người dân quan tâm nên bà con rất hoan nghênh và đồng tình. Ông Phạm Văn Định khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2013 - cụ thể là thực hiện mô hình “Gần dân, sát dân” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” luôn được các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình. Qua đó đã trả lời, giải quyết cụ thể và thay đổi chuyên môn một trường hợp công chức xã; tiếp nhận chuyển ngành chức năng giải quyết nhiều vấn đề bà con quan tâm. K.TUYẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên