Giải bóng đá U21 quốc tế 2017: Chờ U21 Việt Nam thắp lửa đường đua vô địch

Cập nhật: 16-12-2017 | 07:42:52

Vào lúc 18 giờ 30 tối nay (16-12), đội U21VN sẽ chạm trán cùng đội đang dẫn đầu giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017 là U21 Myanmar trong trận đấu giàu ý nghĩa với cả 2 đối thủ này.

Hiện tại, U21 Myanmar sau chiến thắng bất ngờ 1-0 trước U21 Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu giải với 4 điểm (trận đầu hòa 1-1 với U19 Việt Nam). Xếp tiếp theo là các đội U21 Yokohama (3 điểm sau 1 trận, thắng U19VN 3-1), U21 Thái Lan (3 điểm sau 2 trận, thắng U21 Việt Nam 1-0) và U19VN (1 điểm sau 2 trận), U21VN (0 điểm sau 1 trận).

 U21VN (bên phải) sẽ có trận đấu khó khăn trước U21 Myanmar. Ảnh: Đ.LẬP

Như vậy, về lý thuyết cả 5 đội đều vẫn còn có cơ hội đoạt cúp vô địch, tuy nhiên cơ hội cho 3 đội Yokohama, Thái Lan, Myanmar vẫn là sáng nhất. Nhưng đừng vội gạch tên U21VN, cho dẫu đội bóng của HLV Trịnh Duy Quang đang đứng chót bảng xếp hạng. Bởi, U21VN mới chỉ thi đấu có 1 trận trong tổng số 4 trận của mình ở U21 quốc tế 2017 đang diễn ra trên sân vận động Cần Thơ. Nếu thắng được U21 Myanmar và sau đó hạ tiếp 2 đối thủ là U19VN (ngày 18- 12) và U21 Yokohama (ngày 20-12) thì thầy trò HLV Trịnh Duy Quang sẽ vươn lên xếp trong 2 thứ hạng đầu của giải khi vòng loại kết thúc. Và với vị trí ấy thì U21VN sẽ lọt vào trận tranh cúp vô địch; còn đội xếp hạng 3 và 4 của vòng loại sẽ thi đấu trận tranh HCĐ chung cuộc.

Vấn đề quan trọng bây giờ là U21VN có đủ sức đánh bại U21 Myanmar hay không? Qua những gì mà U21 Myanmar đã thể hiện trong trận thắng khá thuyết phục trước U21 Thái Lan đã cho thấy các học trò của HLV trưởng Kyi Lwin là đối thủ rất khó chịu. U21 Myanmar chơi phòng ngự phản công rất chặt chẽ với cự ly đội hình hợp lý, bọc lót cho nhau hiệu quả trong khi thủ môn của họ chơi quá xuất sắc. U21VN sẽ không dễ giải quyết đối thủ này nếu như không thể tạo được sự đột biến trong các pha phối hợp và dứt điểm thiếu sắc sảo. Điều cần thiết, U21VN cần phải di chuyển không bóng tích cực hơn nữa, tăng cường thêm những pha phối hợp ít chạm ở trung lộ thì mới có nhiều cơ hội xâm nhập khung thành U21 Myanmar. Điều mà người xem đang lo là U21VN thiếu nhạc trưởng điều phối và thiếu cả những chân sút sắc bén để ghi bàn. Mong là U21VN sau khi có thêm thời gian chơi bóng bên nhau, sẽ tìm được sự ăn ý và hiệu quả trong lối chơi để không làm người xem thất vọng hơn nữa về màn trình diễn của các đội chủ nhà.

Trận còn lại cùng ngày, U21 Yokohama sẽ quyết đấu với U21 Thái Lan vào lúc 16 giờ. Đây là trận đấu đáng chờ đợi, U21 Yokohama có thật sự mạnh hay không, sẽ được bộc lộ khi va đập cùng U21 Thái Lan đang rất cần chiến thắng để nắm quyền tự quyết chiếc vé vào chơi trận chung kết. 

 CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên