Haaland ghi bàn nhiều hơn Ronaldo, Messi thời trẻ

Cập nhật: 17-06-2022 | 06:41:27

Ở cùng độ tuổi 21, thành tích làm bàn của Erling Haaland vượt trội các ngôi sao đàn anh như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar.

Tính từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho Bryne năm 2016 rồi sang Molde, Salzburg và Dortmund, Haaland đã ghi tổng cộng 135 bàn qua 196 trận, trước sinh nhật thứ 22 ngày 21/7. Trung bình, tiền đạo Na Uy ghi 0,68 bàn mỗi trận và đạt thành tích tốt nhất so với nhiều ngôi sao đình đám khác ở cùng tuổi 21.

Haaland ra mắt trong màu áo Man City ngày 14/6

Theo SBK, Romelu Lukaku là người duy nhất vượt mốc 100 bàn trước khi bước sang tuổi 22. Tiền đạo Bỉ ghi 102 bàn qua 259 trận, và chỉ đạt hiệu suất ghi 0,39 bàn mỗi trận.

Về hiệu suất, Neymar đứng sau Haaland với trung bình 0,5 bàn mỗi trận, với 85 pha lập công qua 179 lần ra sân. Tiếp theo lần lượt là Lionel Messi (80 bàn qua 179 trận, với hiệu suất 0,47) và Sergio Aguero (93 bàn qua 235 trận, với hiệu suất 0,4).

Ronaldo đứng thứ chín trong danh sách của SBK. Tiền đạo Bồ Đào Nha đạt hiệu suất 0,23 bàn mỗi trận, khi ghi 55 bàn qua 233 trận, một phần vì anh đá cánh trong những năm đầu sự nghiệp đỉnh cao. Nhiều tiền đạo đình đám khác, gồm Robin van Persie, Alan Shearer, Antoine Griezmann, Didier Drogba hay Thierry Henry, đều có hiệu suất dưới 0,3 bàn mỗi trận trước khi bước sang tuổi 22.

SBK nhận định, nếu duy trì hiệu suất làm bàn như lúc này và cả tương lai dài phía trước, Haaland sẽ dễ dàng xô đổ kỷ lục 260 bàn của Shearer để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Cựu tiền đạo Anh ghi 260 bàn qua 441 trận giai đoạn 1992-2006, với hiệu suất 0,59 bàn, tức vẫn thua xa Haaland hiện tại.

Xếp sau Shearer là Wayne Rooney, với 208 bàn qua 491 giai đoạn 2002-2018, đạt hiệu suất 0,42 bàn mỗi trận. Trước khi bước sang tuổi 22, Rooney chỉ ghi 76 bàn qua 225 lần ra sân, trung bình 0,33 bàn mỗi trận.

"Tương tự, nếu duy trì phong độ hiện tại tới tuổi 30, Haaland thậm chí có thể nhắm đến những kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc của hai cầu thủ vĩ đại mọi thời, Messi và Ronaldo", tờ talkSPORT bình luận.

Ngày 13/6, Haaland ra mắt Man City sau khi hoàn tất hợp đồng trị giá 63 triệu USD. Haaland nhờ đó trở thành tiền đạo cắm đắt giá nhất lịch sử Man City. Năm 2011, chủ sân Etihad chi hơn 40 triệu USD để chiêu mộ Sergio Aguero từ Atletico. Haaland sẽ tập trung cùng CLB mới từ tháng 7 và có thể ra mắt ở trận giao hữu với Mexico Club America ngày 21/7 tại Houston, Mỹ.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên