Hiệu quả từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản: Góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự

Cập nhật: 18-12-2023 | 08:43:48

Qua công tác tấn công trấn áp tội phạm, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã được kiềm chế; ý thức tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tài sản trong nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.


Công an huyện Bàu Bàng tuyên truyền, vận động công nhân lao động nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

Nhiều đối tượng trộm sa lưới

Nhằm chủ động kéo giảm phạm pháp hình sự, vào đầu tháng 6-2023, Công an (CA) huyện Bàu Bàng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trong đợt cao điểm này, lực lượng CA từ huyện đến xã, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, triệt xóa các đối tượng, nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Nhờ đó, CA huyện đã triệt xóa một số nhóm trộm cắp tài sản có tính chất chuyên nghiệp trên địa bàn.

Điển hình vào ngày 22- 7, CA huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của anh Lê Văn Th. về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy tại một quán cà phê ở KP.Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự CA huyện tiến hành truy xét, bắt giữ được các đối tượng Phan Quốc Thuận (SN 1993), Dương Chí Quyền Linh (SN 1997, cùng quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Tèo (SN 1988), Phan Thế Hoàng Anh (SN 1986) cùng ngụ Tây Ninh.

Qua đấu tranh, đối tượng Thuận khai nhận cùng Đương (chưa rõ lai lịch) trộm xe máy của anh Th., rồi hẹn Tèo, Linh và Hoàng Anh mang xe trộm được đi tiêu thụ. Ngoài ra, Thuận còn khai đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng.

Cũng qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với CA thị trấn Lai Uyên bắt giữ Triệu Thanh Hoàng (SN 1984, ngụ TP.Hồ Chí Minh) và Phạm Danh (SN 1987, quê Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản. Hoàng và Danh đã thực hiện hai vụ “đá nóng” xe máy trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Kéo giảm tội phạm trộm cắp tài sản

Song song với thực hiện kế hoạch chuyên đề tấn công tội phạm trộm cắp tài sản, CA huyện Bàu Bàng đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 huyện mở đợt cao điểm giải quyết tình hình ANTT tại thị trấn Lai Uyên. Sau hơn 3 tháng thực hiện, tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội giảm sâu, tổng số vụ phạm tội hình sự phát hiện chiếm 32% tổng cơ cấu số vụ xảy ra toàn huyện (giảm 50% so với giai đoạn trước khi triển khai kế hoạch); tỷ lệ phát hiện, triệt phá các vụ ma túy tăng 100% so với giai đoạn trước khi triển khai kế hoạch. Ngoài ra, CA thị trấn Lai Uyên đã phối hợp với Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm đã tổ chức tuần tra được 28 cuộc, qua đó bắt 5 đối tượng trộm cắp tài sản.

Theo Trung tá Nguyễn Thượng Tâm, Phó trưởng CA huyện Bàu Bàng, do địa bàn thị trấn Lai Uyên có Khu công nghiệp Bàu Bàng, với nhiều cơ sở nhà trọ và hàng ngàn công nhân lao động đến làm việc, sinh sống, kéo theo tình hình ANTT phức tạp, trong đó nổi lên tội phạm trộm cắp tài sản. Do đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Lai Uyên đã góp phần đáng kể kéo giảm tội phạm nói chung và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện nói riêng.

Từ ngày 15-12-2022 đến 14-11-2023, CA huyện Bàu Bàng đã phát hiện 76 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 72/76 vụ, bắt 96 đối tượng (đạt tỷ lệ 94,7%). Trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 34 vụ; qua công tác truy xét, CA huyện Bàu Bàng đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động chuyên nghiệp trên địa bàn.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên