Hội cựu chiến binh tỉnh: Nỗ lực thực hiện “1 tập trung, 3 đột phá”

Cập nhật: 15-02-2022 | 08:06:50

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển của địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của các hội viên CCB, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều kết quả đáng mừng

Trong thời gian qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá”. Cụ thể, 1 tập trung là “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh”; 3 đột phálà đột phátuyên truyền, vận động, tập hợp, kết nạp hội viên, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động hội, câu lạc bộcựu quân nhân và các ban liên lạc truyền thống; đột pháchăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tương trợ giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu; đột phánâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã góp phần cùng địa phương khống chế dịch bệnh Covid-19

Ông Phạm Tường Liêm, Phó Chủtịch Hội CCB tỉnh, cho biết: “Nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ, các tổchức đoàn thể, sự nỗ lực của cán bộ hội viên nên hoạt động công tác hội đạt nhiều kết quảđáng mừng”. Có thểnhận thấy, một trong các đột phá trong những năm qua đó làhội CCB các cấp đãtham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách - xãhội, tạo nguồn lực xóa nghèo; huy động mọi nguồn lực đểnâng cao đời sống cho hội viên, cónhiều điển hình vượt khóvươn lên làm giàu, cónhiều trang trại, hộgia đình CCB làm chủ phát triển tốt, Hội Doanh nhân CCB hoạt động cóhiệu quả; thực hiện tốt phong trào chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; phát huy bản chất “bộđội CụHồ” với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hoạt động tình nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xãhội của địa phương.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng của năm 2021, hình ảnh những CCB đã không quản tuổi cao, tham gia cùng địa phương chống dịch tại các chốt chặn, hay “đi từng ngõ, gõ từng nhà, ràtừng người” trong vai trò làthành viên của TổCovid cộng đồng đã được lan tỏa khắp nơi. Điều này khẳng định rằng, CCB các cấp trong tỉnh đã thực hiện rất tốt vai trò phối hợp. Trong năm qua, các cấp hội cũng đã tích cực triển khai, vận động hội viên, cựu quân nhân gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xãhội ở địa phương. Điển hình như phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động công dân thi hành nghĩa vụquân sự; phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộQuỹ vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộtiền, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho đồng bào gặp khókhăn trong thời gian dịch bệnh; phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ2021-2026; tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thịvăn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông các cấp thực hiện phong trào “CCB Việt Nam tham gia và tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn trật tựan toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông”; phối hợp với công an tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Ông Phạm Tường Liêm cho biết thêm, trong năm qua Ban Chấp hành, nhất là các cán bộ chủ trì các cấp hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nghịquyết, kế hoạch, nhiệm vụcông tác của các cấp hội và nghịquyết, nhiệm vụcủa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tích cực chủ động xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụcủa hội; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội các cấp; động viên các thế hệ hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương đạt được kết quả thiết thực, nổi bật. Điển hình như các cấp hội đãthực hiện tốt nhiệm vụtham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độxãhội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trịở cơ sở và các nhiệm vụthường xuyên và đột xuất; chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, làm tốt công tác tình nghĩa, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng của năm 2021, hình ảnh những CCB đã không quản tuổi cao, tham gia cùng địa phương chống dịch tại các chốt chặn, hay “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong vai trò là thành viên của Tổ Covid cộng đồng đã được lan tỏa khắp nơi.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1070
Quay lên trên