Hội Liên hiệp phụ nữ xã An Sơn, TX.Thuận An: Thường xuyên học và làm theo Bác

Cập nhật: 16-01-2015 | 09:26:01

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trong đó nổi bật là việc xây dựng và phát triển thành công các mô hình hay, cách làm mới, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong công tác hội, Hội LHPN xã An Sơn, TX.Thuận An đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong học tập và làm theo Bác.

 Hội LHPN xã An Sơn tổ chức gói bánh tét tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán 2014 Ảnh: T.AN

Hội LHPN xã An Sơn có 5 chi hội với 861 hội viên. Trong những năm qua, hội đã tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các chi hội trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, các chi hội đều căn cứ vào chuẩn mực đã đề ra để phấn đấu học tập và làm theo Bác một cách thường xuyên từ phong cách, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…

Đặc biệt, Hội LHPN xã An Sơn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực thông qua các mô hình, phong trào, công tác hội như phong trào “3 nên, 3 cần, 3 chống, 3 không, 3 đúng” do Đảng ủy xã phát động; mô hình “nhà nhà treo ảnh Bác”; mô hình “kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sáng thứ 2 hàng tuần; đặc biệt là phong trào “Phụ nữ An Sơn thực hành tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Trong quá trình thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên thường xuyên tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày đạt hiệu quả cao. Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã An Sơn cho biết, hội đã tổ chức vận động được 5/5 chi hội, 18/18 tổ hội tham gia phong trào với gần 750 trên tổng số 861 hội viên tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm được từ các nguồn lên đến gần 377 triệu đồng. Từ kết quả này, hội đã giúp đỡ được 154 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Hội LHPN xã luôn xác định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ quan trọng, qua đó giúp hội viên phụ nữ có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và xóa đói giảm nghèo. Hội đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chỉ đạo các chi hội, tổ phụ nữ duy trì việc giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Để làm tốt nhiệm vụ này, hội lên kế hoạch tiến hành rà soát, khảo sát, thống kê danh sách hộ gia đình phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để có những hỗ trợ kịp thời. Mặt khác, hội tổ chức vận động hội viên khá hơn giúp đỡ hội viên khó khăn, đồng thời phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cây, con giống… Từ những hoạt động này, đã có 69 hội viên phụ nữ được giúp với số tiền trên 97 triệu đồng. Riêng chương trình tiết kiệm vì phụ nữ nghèo đã xét cho 31 chị em vay vốn với số tiền 62 triệu đồng… Ngoài ra, hội còn giới thiệu có 20 phụ nữ không có việc làm vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp; phối hợp với Hội Nông dân xã mở các lớp chuyển giao khao học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, dạy nghề.

Bên cạnh đó, theo chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm Hội LHPN xã An Sơn còn tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trong đó nổi bật là việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức gói bánh tét, làm mứt tặng cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách… vào các dịp Tết Nguyên đán. Hội viên phụ nữ xã cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác như tặng quà cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam; trao học bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi…

“Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả và thiết thực, Hội LHPN An Sơn sẽ xây dựng nội dung học tập, làm theo gắn với chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Hội sẽ cụ thể hóa các nội dung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua cụ thể”, chị Xuân nói.

 

 THÙY AN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1467
Quay lên trên