Huyện Dầu Tiếng: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác dân vận

Cập nhật: 26-07-2023 | 08:48:35

Trong những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng cũng như những bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng công tác vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tham gia xây dựng hệ thống, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội…

Gắn với các phong trào thi đua

Cùng với việc triển khai CTDV của các cơ quan hành chính Nhà nước, thời gian qua, huyện Dầu Tiếng thường xuyên quan tâm đẩy mạnh CTDV ở cơ sở thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... Trong đó, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến khu, ấp triển khai sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực.

Ban Chỉ đạo phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận huyện Dầu Tiếng ra quân làm công tác dân vận tại thị trấn Dầu Tiếng

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng, nhiều mô hình hoạt động ý nghĩa như “Chung tay vì người nghèo”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học khuyến tài” hỗ trợ trẻ em các hộ nghèo, “Quỹ xoay vòng vốn”, “Cho vay không tính lãi”, “Hũ gạo tình thương”... đã thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, doanh nghiệp tích cực tham gia, ủng hộ. Bên cạnh đó, qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, các địa phương, đơn vị trong huyện đã vận động sửa chữa các tuyến đường tổng chiều dài gần 190 km và lắp đặt hàng ngàn bóng đèn với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng.

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp không những là dịp để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, mà còn tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ

Trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thời gian tới, đòi hỏi công tác vận động nhân dân càng phải đổi mới mạnh mẽ, nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Qua đó phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo nên sự đồng lòng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Dầu Tiếng đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với ngành công an, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tòa án với gần 16.600 phiếu. Đồng thời Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời lắng nghe, giải quyết các ý kiến, kiến nghị...

Trao đổi với chúng tôi về một số nội dung trọng tâm của CTDV trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết huyện sẽ tập trung phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp thông qua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động giao ban, hội nghị chuyên đề... để bao quát toàn diện các lĩnh vực, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm đồng bộ cả hệ thống chính trị đối với CTDV. Song song đó, huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; thường xuyên sâu sát, gần gũi nắm bắt những vấn đề bức xúc trong nhân dân để có phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp, kịp thời; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng của dư luận, từ đó nâng cao hiệu quả vận động nhân dân.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường và đổi mới CTDV của cơ quan hành chính sự nghiệp, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đồng thời nâng cao vai trò tham gia của nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân. Huyện chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân…

“Huyện chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tôn trọng và lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...”, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết chia sẻ.

Bên cạnh đó, huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng huyện đạt NTM nâng cao…

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên