Juventus đoạt Cup Italy

Cập nhật: 20-05-2021 | 07:04:38

Ronaldo tịt ngòi, nhưng Juventus vẫn hạ Atalanta 2-1 trong trận chung kết hôm 19/5 để lần thứ 14 đoạt Cup Italy.

*Ghi bàn: Malinovskyi 42' - Kulusevski 32', Chiesa 73'

Thẻ đỏ: Toloi 88'

Các cầu thủ Juventus nâng Cup trên sân Mapei. Ảnh: Twitter / Juventus

Chiến thắng trước Atalanta cùng chiếc Cup đoạt được trên sân Mapei như, theo Corriere dello Sport mô tả, "tia nắng mặt trời giữa mùa giải tăm tối" của HLV trẻ Andrea Pirlo và dàn cầu thủ dưới trướng.

Bị Inter soán ngôi sau chín năm liền thống trị Serie A, ê chề rời Champions League từ vòng 1/8 và có nguy cơ không được dự sân chơi số một châu lục mùa sau vì đang mất quyền tự quyết trên đường đua vào top 4. Quá nhiều áp lực ư đè nén lên Juventus, khi họ bước ra sân Mapei để đá chung kết Cup Italy với Atalanta - đội thoải mái hơn về tâm lý nhờ chắc vé dự Champions League mùa sau và đang đạt phong độ rất cao với chỉ một thất bại trong 17 trận Serie A gần nhất.

Nhưng Juventus bất ngờ chơi đúng với phong thái của một ông lớn. Đội quân của Pirlo chỉ cầm bóng 42%, nhưng dứt điểm nhiều hơn (14 so với 11) và hiệu quả hơn với hai bàn ghi được từ sáu lần trúng hướng cầu môn, trong khi Atalatan chỉ ghi được một bàn từ bốn cú trúng hướng.

Ngôi sao lớn nhất của Juventus - Cristiano Ronaldo - có phần vô duyên trận này. Sau hiệp đầu mờ nhạt, anh liên tục dứt điểm không chuẩn xác trong khoảng nửa đầu hiệp hai. Nhưng bù lại, các vị trí chủ chốt khác của họ đều chơi tốt.

Buffon, trong trận chung kết cuối cùng trước khi ra đi, chứng tỏ vẫn là chốt chặn đáng tin cậy với những pha cứu thua xuất sắc ở nửa đầu hiệp một. Thủ môn 43 tuổi còn chỉ huy hàng thủ đứng vững trước áp lực lớn mà đối phương tạo ra trong gần 20 phút cuối, khiến Atalanta, dù tấn công điên cuồng, vẫn không thể nào đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trên hàng công, để bù đắp cho sự mờ nhạt của Ronaldo, hai sao trẻ Dejan Kulusevski và Federico Chiesa chơi xuất sắc. Kulusevski mở tỷ số bằng cú cứa lòng chân trái hoàn hảo ở phút 32, còn Chiesa ấn định kết quả 2-1 với cú ra chân chìm, quyết đoán ở phút 73 sau tình huống bật tường với Kulusevski. Chiesa còn một lần khác bị xà ngang từ chối ở phút 61.

Chiesa là cầu thủ hay nhất trên hàng công Juventus trước Atalanta. Ảnh: Lapresse

Atalanta nhập cuột tốt hơn, nhưng vì sự vô duyên của các chân sút, không thể cụ thể hoá ưu thế. Dù sớm gỡ hoà ngay trong hiệp đầu nhờ công Malinovskyi, đội quân của Gian Piero Gasperini vẫn chơi lúng túng sau giờ giải lao và nhận bàn thua thứ hai. Trong nửa cuối hiệp hai, Atalatan chuyển từ sơ đồ 3-5-2, sang 4-2-3-1 với Ilicic, Pasalic và Muriel được tăng cường cho hàng công, nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Chiến thắng trước Atalanta giúp Buffon lập kỷ lục là cầu thủ đoạt Cup Italy nhiều nhất, với sáu lần, trong đó có một với Parma và năm với Juventus. Pirlo trở thành người thứ tư của Juventus đoạt Cup Italy cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, sau Luis Monti, Carlo Parola và Dino Zoff. Ronaldo thì lần đầu được nâng Cup Italy và có danh hiệu thứ năm trong ba năm khoác áo Juventus, sau hai scuddetto và hai Siêu Cup Italy.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết
Tags
Cup Italy

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên