Khát vọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Cập nhật: 26-09-2022 | 09:12:34

 Để chào mừng Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khắp nơi trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện những hoạt động thiết thực.

 

Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh vừa ra mắt 2 chi đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Sôi nổi thi đua

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng ĐH Đoàn tỉnh lần thứ XI, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức ra mắt 2 chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, gồm Chi đoàn Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc và Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ (SX-TM-DV) Môi trường Việt Xanh. Theo đó, chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tân Tấn Lộc có 5 đoàn viên; Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH SX-TM-DV Môi trường Việt Xanh có 14 đoàn viên.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nói: “Chào mừng ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, tuổi trẻ Đoàn khối đã tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng ĐH. Trong đó, một trong những mục tiêu là đưa hình ảnh và hoạt động của tổ chức Đoàn vào các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn khối mong muốn sẽ tiếp tục thành lập thêm nhiều tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Đồng thời, với tinh thần xung kích, nhiệt huyết và tình nguyện của tuổi trẻ, chúng tôi cũng mong muốn các chi đoàn sẽ tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thi đua trong sản xuất, lao động, tạo môi trường cho ĐVTN tham gia giao lưu, hội nhập, tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời giao lưu trao đổi kiến thức, kỹ năng giúp hoàn thiện bản thân”.

Cùng với Đoàn khối, tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh đang sôi nổi thực hiện nhiều phần việc chào mừng ĐH theo từng khối đối tượng. Học sinh, sinh viên thi đua học tập tốt; công nhân thi đua lao động sản xuất giỏi; thanh niên nông thôn tăng gia sản xuất…

Niềm tin và kỳ vọng

Bên cạnh việc thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng ĐH, tuổi trẻ địa phương cũng đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đến ĐH, thể hiện ý chí, khát vọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng đất nước phồn vinh. Chị Lâm Hoàng Thùy Trang, Bí thư Thành đoàn Dĩ An, nói: “Trong không khí tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung và TP.Dĩ An nói riêng đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, với vai trò là cán bộ Đoàn chủ chốt của TP.Dĩ An, tôi mong các đại biểu tham dự ĐH sẽ tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết ĐH. Tôi tin tưởng rằng ĐH sẽ thành công với nhiều giải pháp mới sát với thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Để nghị quyết đi vào cuộc sống thanh niên, mỗi cán bộ Đoàn, mỗi thủ lĩnh thanh niên phải là một cầu nối quan trọng trong thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐH đề ra”.

Theo dõi từng sự kiện của tuổi trẻ trong tỉnh thời gian qua, anh Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Phường đoàn Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, nhận xét: “Với tinh thần trách nhiệm, tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa X đã chuẩn bị tốt các nội dung ĐH, các văn kiện trình ĐH có chất lượng và được tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ Đoàn, ĐVTN. Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo; báo cáo kiểm điểm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực Tỉnh đoàn với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, đúng quy trình. Mong rằng ĐH sẽ tìm ra những đại biểu ưu tú nhất để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc; Ban Chấp hành khóa mới sẽ sáng tạo, tiên phong, đột phá trong phong trào thanh thiếu nhi”.

Dành nhiều tâm huyết cho công tác chăm lo cán bộ Đoàn, ĐVTN nông thôn, chị Trương Thị Ngọc Giàu, Bí thư Xã đoàn Phước Hòa, huyện Phú Giáo, chia sẻ: “Tôi mong rằng, ĐH lần này sẽ đề ra được nhiều giải pháp, nhiều mô hình mới, hoạt động hiệu quả để đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút ĐVTN để từ đó xây dựng các cơ sở Đoàn vững mạnh, toàn diện từ cấp chi đoàn. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác chăm lo cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, có những chính sách đãi ngộ cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở”.

 Bên cạnh thi đua lập thành tích chào mừng ĐH, tuổi trẻ trong tỉnh còn tích cực tuyên truyền đậm nét về ĐH thông qua các hoạt động, như: Thay avatar trang cá nhân trên mạng xã hội; giới thiệu clip trailer ĐH, clip giới thiệu biểu trưng logo, giới thiệu bài hát chính thức, hướng dẫn góp ý cho văn kiện ĐH Đoàn cấp tỉnh và toàn quốc; treo băng rôn, banner tuyên truyền về ĐH; điểm lại 10 kỳ ĐH Đoàn tỉnh Bình Dương; điểm lại 30 công trình, phần việc thanh niên nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên