Khởi động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Cập nhật: 22-08-2015 | 08:21:05

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh và Hội LHTN TP.TDM vừa phối hợp tổ chức ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại công viên Phú Cường (TP.TDM). Ngày hội thu hút gần 1.000 bạn trẻ tham gia với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích như vẽ tranh, các hoạt động trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, giao lưu và phát động phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…

 Một ngày hội vui tươi

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là phong trào sẽ được thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động khởi nguồn cho phong trào này tại Bình Dương, đồng thời là hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Tại ngày hội, các bạn trẻ đã chia thành từng nhóm ở các khu vực dành riêng theo sở thích. Các bạn trẻ năng động, yêu thích các điệu nhảy vui tươi, sôi động thì tham gia nhảy dân vũ. Các bạn có năng khiếu hội họa thì chọn cho mình những góc riêng trong công viên để tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu Tổ quốc em”.

Đại diện ĐVTN các đơn vị ra mắt chương trình hành động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ảnh: N.NHƯ

Với bức tranh vẽ hình ảnh các chiến sĩ bộ đội đang hành quân, em Lê Mỹ Ý, đến từ trường THCS Nguyễn Trãi đã gửi gắm thông điệp: “Em chúc các anh bộ đội luôn có nhiều sức khỏe để vượt qua gian khó, phục vụ hết mình cho quê hương, đất nước”. Em Trần Ngọc Minh Anh, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai vừa phác họa hình ảnh các chiến sĩ hải quân đang giúp ngư dân đánh bắt cá, vừa nói: “Hình ảnh chiến sĩ hải quân giúp dân em thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với em, đây là hình ảnh rất đẹp về lòng yêu nước, thương dân của các anh nên em muốn thể hiện lại qua tác phẩm của mình”. Cứ như thế, mỗi bạn chọn cho mình một chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, về người lính bộ đội Cụ Hồ để thể hiện những gì mình thấy và cảm nhận. Được biết, toàn bộ các bức tranh này sẽ được gửi tặng cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong thời gian sắp tới…

Khơi dậy tinh thần yêu nước

Song song với những hoạt động vui tươi, sôi nổi, diễn đàn Tôi yêu Bình Dương là điểm nhấn của ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từ các cơ sở Đoàn. Tại diễn đàn, các bạn đã được cung cấp thông tin và cùng nhau trao đổi về bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, đơn vị; những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra với ĐVTN trong giai đoạn hiện nay. Các thành viên tham gia diễn đàn cũng nêu các vấn đề, cùng phân tích, đánh giá thực trạng biểu hiện về lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống của giới trẻ…; đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị về các nhu cầu của ĐVTN giai đoạn hiện nay; cùng góp ý các giải pháp để tổ chức Đoàn - Hội phát triển vững mạnh, hiệu quả…

Tại diễn đàn, anh Huỳnh Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, thành viên chủ trì diễn đàn đã đặt ra nhiều ý kiến để các bạn ĐVTN thảo luận. Đó là để thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương bạn trẻ phải làm gì; vì sao bạn lại yêu Bình Dương; làm gì để phong trào Đoàn - Hội ở địa phương phát triển; làm thế nào để chăm lo đời sống thanh niên công nhân lao động được tốt hơn…? Từ đó, diễn đàn đã đề ra những mục tiêu, giải pháp để xây dựng những chương trình hành động cụ thể, những công trình, phần việc ý nghĩa giúp ích cho cộng đồng, xã hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ Bình Dương.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, cho biết: “Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của ĐVTN trong lập thân, lập nghiệp, học tập, lao động, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội sẽ giúp hội viên, ĐVTN trong toàn tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước; từ đó bồi dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh…”.

NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên