Kinh tế phục hồi, hơn 600 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi ngày

Cập nhật: 29-09-2022 | 13:57:34

Tháng Chín, cả nước có 11.460 doanh nghiệp thành lập mới và giảm 3,8% so với tháng Tám. Tuy nhiên, con số này đã tăng 194% so với cùng kỳ của năm 2021. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng ghi nhận hơn 5.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tương ứng giảm 20,7% và tăng 54,3%, thông tin trên được cục Thống kê công bố ngày 29/9.

Như vậy trong 9 tháng của năm, cả nước đã có 163,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa bình quân mỗi ngày có trên 600 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui cũng khá lớn với 112,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ và bình quân hơn 400 doanh nghiệp ra khỏi thị trường mỗi ngày.

Về triển vọng kinh doanh, khảo sát điều tra đối với 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến-chế tạo trong quý 3, Tổng cục Thống kê ghi nhận 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và 36,0% số doanh nghiệp cho biết sản xuất-kinh doanh ổn định và 25,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn so với quý 2.

Dự kiến quý 4, 48,7% số doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng kinh doanh sẽ tốt hơn so, 33,9% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 17,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn so với quý 3.

Đáng chú ý, báo cáo chỉ ra khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 83,6% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 3, trong khi tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên