Kinh tế vĩ mô 7 tháng liên tục ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo

Cập nhật: 06-08-2023 | 07:46:37

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết tình hình phát triển doanh nghiệp tích cực hơn, qua 7 tháng có 131.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/8. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng tiếp tục duy trì ổn định, phát triển với nhiều điểm sáng, trong đó tháng 7 tốt hơn so tháng 6 và cùng kỳ trên nhiều lĩnh vực.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Trần Văn Sơn đưa ra tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/8, tại Hà Nội.

Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình thế giới, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành khoa học, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế-xã hội tháng 7 tốt hơn so tháng 6, góp phần vào kết quả chung của 7 tháng.

Điểm qua một số kết quả, theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần trong khi lạm phát ở nhiều nước tiếp tục neo ở mức cao, trong đó chỉ số CPI bình quân 7 tháng tăng 3,12% (so với bình quân 6 tháng 3,29%; 5 tháng 3,55%; 4 tháng 3,84%; 3 tháng 4,18%; 2 tháng tăng 4,6% và tháng 1 là 4,89%).

Điểm nhấn là nông nghiệp tiếp tục có nhiều điểm sáng, là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế. Sản lượng thủy sản tháng 7 tăng 2,6% còn 7 tháng tăng 1,9%. Trong khi đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt hơn 29 tỷ USD, riêng rau củ quả đã xuất khẩu 3,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong 7 tháng, cả nước đã sản xuất hơn 24,1 triệu tấn lúa, bảo đảm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên 4,83 triệu tấn gạo với kim ngạch 2,6 tỷ USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 29,6% về trị giá. Ước tính cả năm đạt khoảng 43,1 triệu tấn lúa, tăng 452.000 tấn so với cùng kỳ, xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo.

Còn thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 tăng 1,1% so tháng trước và tăng 7,1% so cùng kỳ còn 7 tháng tăng 10,4%.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết tình hình phát triển doanh nghiệp tích cực hơn, qua 7 tháng có 131.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 113.300. Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 267,63 nghìn tỷ đồng, đạt 37,85% kế hoạch, tăng 3,38% về tỷ lệ và tăng 80,78 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối.

“Tổng vốn FDI đăng ký tháng 7 đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 9% so với tháng trước, 7 tháng đạt gần 16,24 tỷ USD, tăng 4,5%; Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế,” Bộ trưởng nêu ví dụ.

Ưu tiên 3 động lực tăng trưởng

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức phải đối mặt, xử lý, trong đó nổi lên là: Khu vực doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, nhất là về khả năng tiếp cận vốn, đơn hàng sụt giảm; Cầu trên các thị trường lớn, truyền thống suy giảm; Công nghiệp tiếp tục phục hồi nhưng chậm...

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại.

Cụ thể hơn là đảm bảo và cân bằng, hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, nhất là 3 động lực tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tiếp tục có những giải pháp phù hợp, hạ lãi suất, nhất là lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ, tăng tín dụng và tăng cung tiền phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

“Chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, đẩy nhanh hoàn thuế, đầu tư công. Đảm bảo an ninh tiền tệ, tài chính quốc gia, đồng thời rút ngắn quy trình, thủ tục, xây dựng thể chế cũng như các văn bản quy định pháp luật,” Thủ tướng lưu ý.

Đi vào các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, ưu tiên hơn cho thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cùng với đó, phát huy vai trò 26 tổ công tác của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục chủ động, tích cực rà soát các kiến nghị của địa phương, phối hợp để trả lời kịp thời; đặc biệt là tập trung về nhà ở xã hội, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên