Kịp thời làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trong doanh nghiệp

Cập nhật: 18-11-2021 | 08:37:16

Sau khi nhận được tin báo về việc Công ty Nation Pump bị kẻ gian lấy trộm tài sản trị giá hơn 145 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an (CA) Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA xác định đối tượng Nguyễn Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Long An) là công nhân ở bộ phận tiện gia công của Công ty Nation Pump có biểu hiện nghi vấn nên tập trung làm rõ.

Biết sự việc bị bại lộ, Tâm đến Đồn CA KCN Mỹ Phước đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tâm cùng đồng nghiệp là Lê Thành Trung (30 tuổi) và Lê Quốc Việt (27 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) đã 3 lần lấy trộm đồng phế liệu và dây đồng mới của công ty với tổng khối lượng 324kg. Đồn CA KCN Mỹ Phước tiến hành truy xét nhanh thì xác định Trung và Việt đã bỏ trốn khỏi nơi đang tạm trú. Hiện CA TX.Bến Cát đang truy bắt Trung, Việt và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, CA TX.Bến Cát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thọ và em trai là Nguyễn Hữu Tường cùng làm bảo vệ cho một công ty sản xuất nhôm trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Trong lúc đi tuần xung quanh công ty, Thọ phát hiện một số thanh nhôm thành phẩm để trong xưởng đúc nên nảy sinh ý định trộm. Ngay sau đó, Thọ lấy trộm 4 thanh nhôm (trọng lượng khoảng 167kg) mang ra để bên lề đường và gọi điện thoại cho Tường đến chở đi bán. Khi Tường chở số nhôm đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA tuần tra phát hiện bắt giữ.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên