Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh:

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 28-10-2019 | 09:23:17

Hiện nay, trong khu đô thị Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.Hồ Chí Minh có khoảng 65.000 sinh viên học tập và sinh sống. Để giúp cán bộ giảng viên, sinh viên yên tâm sinh sống, giảng dạy và học tập, các cơ quan chức năng TX.Dĩ An phối hợp với Ban Giám đốc ĐHQG TP.Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại đây. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) cũng được ĐHQG TP.Hồ Chí Minh và công an (CA) địa phương chú trọng xây dựng.


Đại diện Trung tâm KTX ĐHQG và CA phường Đông Hòa ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT

Đẩy mạnh công tác phối hợp

Khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh tọa lạc ở khu vực giáp ranh giữa TX.Dĩ An và quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh với khoảng 65.000 sinh viên đang học tập và sinh sống. Hàng năm, các trường thành viên trong ĐHQG TP.Hồ Chí Minh còn tiếp nhận khoảng 15.000 tân sinh viên nhập học. Vì vậy, nơi đây luôn được coi là điểm “nóng” về tình hình ANTT. Thiếu tá Dương Đình Thanh, Trưởng CA phường Đông Hòa cho biết đã chủ động nắm tình hình, xác định các khu vực phức tạp để xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm. Song song đó, CA phường thường xuyên kết hợp với lực lượng chức năng khác tiến hành tuần tra ở các tuyến đường trong ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Công tác kiểm tra hành chính các khu nhà trọ cũng được tăng cường cùng với việc vận động chủ nhà trọ làm tốt công tác quản lý lưu trú, bảo đảm ANTT trong khu trọ, nhất là về khuya. Đồng thời, CA phường cùng các ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về những phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để chủ nhà trọ và sinh viên tại đây nâng cao tinh thần cảnh giác.

Bên cạnh đó, CA phường Đông Hòa và Trung tâm Quản lý ký túc xá (KTX) ĐHQG TP.Hồ Chí Minh (Trung tâm KTX) đã ký kết quy chế phối hợp nhằm chủ động trong công tác bảo vệ ANTT trong và ngoài KTX. Từ việc ký kết này, CA phường Đông Hòa đã chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT. Nói thêm về điều này, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm KTX cho biết: “Để quản lý 2 khu nội trú A và B với 47 khối nhà gồm 7.000 phòng ở, cùng gần 30.000 sinh viên lưu trú; Trung tâm KTX đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động bảo vệ ANTT trong KTX nhằm xây dựng KTX an toàn - thân thiện với sinh viên. Tuy nhiên với đặc điểm là KTX có quy mô và số lượng sinh viên lưu trú lớn nhất cả nước, việc bảo đảm ANTT tại đây không hề dễ. Vì vậy, việc KTX và CA phường Đông Hòa ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo tiền đề quan trọng nâng cao hiệu quả trong công tác trao đổi, phối hợp bảo đảm ANTT”.

Vận động người dân, sinh viên tố giác tội phạm

Trong buổi làm việc với ĐHQG TP.Hồ Chí Minh về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc CA tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp giữa CA địa phương với ĐHQG TP.Hồ Chí Minh trong việc phòng, chống tội phạm. Đối với công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh đã có nhiều cách hay trong việc tuyên truyền, vận động sinh viên, người dân tham gia phát hiện, tố giác và ngăn chặn tội phạm. Cụ thể, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh đã thành lập 4 đầu số điện thoại “nóng” để tiếp nhận thông tin liên quan đến ANTT trong ĐHQG TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt thông qua việc thưởng “nóng” cho người tham gia truy bắt tội phạm đã góp phần khích lệ tinh thần phòng, chống tội phạm trong khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh.

Nói về việc “thưởng nóng”, ông Trần Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Khi người dân có thành tích tố giác và truy bắt tội phạm được CA địa phương khen thưởng thì ĐHQG TP.Hồ Chí Minh sẽ trao thưởng “nóng”. Theo đó, trung tâm thưởng 3 triệu đồng cho tổ chức hoặc cá nhân bắt được một vụ cướp giật và 2 triệu đồng cho tổ chức hoặc cá nhân bắt được một vụ trộm cắp tài sản trong khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh. Việc thưởng “nóng” là một trong nhiều biện pháp mà ĐHQG TP.Hồ Chí Minh thực hiện để mỗi người dân, sinh viên, cán bộ, giảng viên đang học tập, sinh sống trong khu đô thị trở thành một chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ ANTT”.

Ông Thắng cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG TP.Hồ Chí Minh đã thưởng “nóng” cho nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm. Mới đây, trung tâm đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng bảo vệ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 vì có thành tích truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Việc chính quyền địa phương cùng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm đã mang lại hiệu quả trong phong trào TDBVANTQ. Nhờ đó ANTT ở đây đã được quản lý tốt hơn những năm trước rất nhiều.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên