Lan tỏa yêu thương, đẩy lùi dịch bệnh

Cập nhật: 04-10-2021 | 08:32:46

 Ròng rã mấy tháng nay, cùng với nhiều lực lượng, các cấp hội, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Thủ Dầu Một đã gác lại công việc thường nhật ở gia đình để cùng nhau tham gia cc hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Không chỉ gom góp, sẻ chia những phần quà, hộp sữa, trao gửi những hộp cơm nóng hổi, hay chiếc bánh tét thơm ngon mà nhiều chị em hội viên còn sẵn sàng lên tuyến đầu, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu thông tin hay trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch…

 Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho cc gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Thọ, TP.ThDu Một

 Khi “giặc Covid”... đến nhà

Tính đến cuối tháng 9, Bình Dương đã trải qua hơn 100 ngày chiến đấu với Covid-19 kể từ khi đợt dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát. Dịch bệnh nguy hiểm hơn với biến chủng Delta đã nhanh chóng lây lan khắp các địa phương trong tỉnh. Tại TP.Thủ Dầu Một, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, dịch bệnh cũng nhanh chóng lan khắp các phường. Thành phố trở thành một trong những điểm “nóng” về dịch bệnh trên bản đồ Covid của tỉnh.

Để khống chế, kiểm soát và từng bước đẩy lùi dịch bệnh, cả hệ thống chính trị của thành phố cùng với nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Trong đó, Hội LHPN thành phố là một trong những đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động vừa trực tiếp, vừa hỗ trợ phối hợp tham gia phòng, chống dịch bệnh. Những ngày đầu khi dịch bệnh mới bùng phát, hội đã nhanh chóng ra mắt mô hình “Đội tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19”. Hơn 100 thành viên trong đội là tập hợp các cán bộ, hội viên nòng cốt, tình nguyện viên tích cực, sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đội tình nguyện tham gia; xây dựng “Đội tình nguyện” gồm 4 cán bộ bảo đảm công tác hỗ trợ đối với chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Phú Cường.

Tính đến nay, đội tình nguyện đã nấu hơn 7.500 suất ăn sáng, trưa, chiều và hỗ trợ thêm 100 thùng nước suối cùng nhiều lương thực, thực phẩm tiếp sức cho lực lượng trực chốt kiểm soát tại cầu Phú Cường. Chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ, thành viên đội tình nguyện, cho biết phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, bản thân chị cảm thấy vui vì đã cùng với các chị em khác đóng góp một phần công sức nhỏ bé trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh của thành phố.

Trong những ngày dịch bệnh phức tạp nhất, Hội LHPN thành phố còn cử cán bộ tham gia Trung tâm Thông tin tác chiến thành phố, trực hàng ngày để tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách như an sinh xã hội, y tế, đời sống… Trong hơn 3 tháng qua, đã có hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần xung kích tích cực tham gia các hoạt động như phân rau củ quả, đi chợ hộ, hỗ trợ tại các điểm tiêm ngừa vắc xin, xét nghiệm nhanh, nhập liệu thông tin, trực gác chốt kiểm soát, trực các tổ an toàn, vùng xanh an toàn. Bên cạnh đó, có hơn 7.800 lượt chị trực tiếp tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm…

Vạn tấm lòng sẻ chia

Không chỉ trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, các cấp Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một đã phát huy tốt vai trò “hậu phương” trong mùa dịch với nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời và đầy ắp tình thương yêu. Đó là chương trình tiếp lửa “Lá chắn yêu thương an toàn vượt qua đại dịch”. Thông qua chương trình, hội đã tổ chức 4 đợt trao tặng hơn 1.000 khẩu trang N95, 16.000 khẩu trang y tế, hơn 2.000 tấm chắn giọt bắn, 2.000 găng tay y tế. Ngoài ra, hàng trăm bộ đồ bảo hộ, áo làm mát, chai sát khuẩn, viên sủi C… đã được hội trao tặng cho các y, bác sĩ, tình nguyện viên, cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế, khu cách ly. Cùng với đó là chương trình “Giọt sữa yêu thương” với hàng ngàn hộp sữa và đồ dùng cần thiết cho 133 trẻ sơ sinh, gần 600 trẻ em và 36 phụ nữ mang thai tại các khu cách ly, khu điều trị Covid-19, các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; hành trình tiếp sức “Yên tâm ai ở đâu ở đấy” với 2 chuyến trao tặng 6 tấn gạo, 270 thùng mì, 200 hộp bánh Chocopie cho công nhân, người lao động gặp khó khăn trị giá 138 triệu đồng. Đó còn là những phần quà thắm tình hậu phương được trao gửi thông qua các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ mang thai và trẻ em trước đại dịch Covid-19”, “Bánh tét xanh”, “Hũ cải muối yêu thương”…

Điều đáng quý là trong tình hình dịch bệnh rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nhưng chị em hội viên không vì thế mà giảm đi sự nhiệt huyết, ngược lại nhiều chị em hội viên còn tích cực tham gia các mô hình ở cơ sở hội, như: “Đi chợ hộ”, “Tấm chắn ngăn giọt bắn”, mô hình “Dây chống đau khi đeo khẩu trang”… Đặc biệt, mô hình “Bếp ăn không đồng” đã được nhân rộng tại 7 phường với 11 căn bếp. Các chị đã nấu hơn 37.000 suất ăn và hơn 900 chai nước mát các loại tặng cho các chốt kiểm soát, khu cách ly, chốt vùng xanh, người dân khó khăn.

Song song đó, thông qua chương trình “Chuyến xe nhân ái”, “Chuyến xe nghĩa tình” hội đã đến các khu dân cư, nhà trọ và trao các phần quà nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, rau củ quả, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, sữa… cho hội viên, phụ nữ, người dân, công nhân nhà trọ, người lao động gặp khó khăn tại các phường Hiệp An, Phú Hòa, Định Hòa, Hòa Phú, Phú Tân, Phú Cường. Đến nay, đã có 15 chuyến xe nhân ái, nghĩa tình lăn bánh đến các phường trao tổng cộng hơn 2.000 suất quà tổng trị giá trên 368 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.ThủDầu Một, cho biết hơn 3 tháng qua, với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ, hội viên phụ nữ từ thành phố đến cơ sở luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo công tác an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ người dân, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Từ chương trình “Tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng/ hội viên”, cán bộ, hội viên Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một đã ng hộ trên 100 triệu đồng vào Quỹ vắc xin ca tỉnh; đồng thời các cấp hội đã vận động hỗ trợ giá điện, nước, giảm tiền thuê phòng cho 366 phòng trọ, ki-ốt với mức giảm từ 15 - 50% trong cc tháng 2, 6, 7, 8 với số tiền trên 130 triệu đồng; vận động tặng 342 phần quà tổng trị giá trên 47 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu tại 6 khu cách ly tập trung ca thành phố…

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên