Lãnh đạo tỉnh tiếp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Cập nhật: 29-01-2024 | 18:17:16

(BDO) Chiều 29-1, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã có buổi thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi tiếp

 Ông Lê Thanh Hưng chia sẻ những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong năm 2023

Chia sẻ cùng lãnh đạo tỉnh, ông Lê Thanh Hưng cho biết, năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động, cùng với những giải pháp ứng phó linh hoạt, đồng bộ, tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu.

Tập đoàn đã khai thác 445.000 tấn mủ cao su, đạt 104,7% kế hoạch năm; tổng doanh thu 24.485 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 3.406 tỷ đồng; nộp ngân sách 4.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng…

 Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Cao su Việt Nam tin tưởng thời gian tới giữa tỉnh và tập đoàn tiếp tục phối hợp, cùng nhau vượt qua những khó khăn để cùng phát triển.

Trước thềm năm mới, xuân Giáp Thìn 2024 ông Lê Thanh Hưng chúc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh năm mới nhiều thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giữ vũng quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thời gian tới, tập đoàn sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Becamex IDC nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo đề án tái cơ cấu của tập đoàn đã được Chính phủ thông qua.

 Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã chúc mừng những nỗ lực vượt qua những khó khăn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói chung và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, nhất là tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân lao động, góp phần cùng tỉnh đạt thu ngân sách, thực hiện an sinh xã hội tốt, quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tin tưởng, thời gian tới tập đoàn tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng tỉnh trong phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị trong mục tiêu phát triển hệ sinh thái khu, cụm công nghiệp xanh, kể cả phát triển đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy chúc lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam một năm mới mạnh khỏe, nhiều thắng lợi mới, tiếp tục nỗ lực vượt qua những thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Minh Duy

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên