Mùa hè tình nguyện ở Bình Dương: Tất cả đã sẵn sàng

Cập nhật: 08-06-2016 | 08:39:53

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đang được các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh khởi động. Tổ chức Đoàn, Hội tại các trường đại học (ĐH), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh cũng đã chuẩn bị thật chu đáo cho chương trình tình nguyện, từ kế hoạch đến các điểm đi, điểm đến cho sinh viên tình nguyện (SVTN)… 

Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh cho biết: “Công tác chuẩn bị cho chiến dịch hè tình nguyện năm nay đã được Tỉnh đoàn, Hội SV tỉnh, cũng như Hội SV các trường chuẩn bị chu đáo. Ngay từ tháng 4 chúng tôi đã tiến hành khảo sát các đơn vị, địa phương nơi các em đến tham gia công tác xã hội để các trường tham khảo chọn địa điểm phù hợp. Và để các bạn SV, đặc biệt là các bạn SV lần đầu tham gia chiến dịch chuẩn bị tâm lý cũng như các hành trang cần thiết, sắp tới sẽ có chương trình tập huấn chung cho SV ở tất cả các trường trước khi lên đường tham gia chiến dịch…”.

SVTN trường ĐH Bình Dương tham gia chiến dịch hè tình nguyện tại Đồng Tháp năm 2015. Ảnh: N.NHƯ

Chị Mai cho biết thêm, điểm mới của chiến dịch hè tình nguyện năm nay là Ban chỉ huy (BCH) chiến dịch sẽ thành lập mới hai đội hình chuyên: Đội hình SVTN tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) và đội hình tình nguyện ở nước ngoài. Trong đó, đội hình SVTN ở đảo Phú Quý có 20 - 25 SV sẽ đi Phú Quý từ ngày 27-6 đến ngày 7-7. Các bạn SVTN sẽ làm nhiệm vụ tổ chức dạy học, ôn tập kiến thức và sinh hoạt hè cho thiếu nhi, các hoạt động bảo vệmôi trường biển, ứng phóbiến đổi khíhậu, thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê, sân chơi thiếu nhi, hồ chứa nước, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội - Đội, kỹ năng thực hành xã hội, nghiệp vụ hướng dẫn và hỗ trợ khách du lịch…

Để tuyển chọn SVTN đi đảo Phú Quý, Hội SV tỉnh đã tổ chức tuyển tình nguyện viên từ cuối tháng 5 đến hết ngày 15-6, sau đó, Hội SV sẽ tổ chức phỏng vấn chọn các bạn đủ tiêu chuẩn để tổ chức tập huấn các kỹ năng tham gia chiến dịch trước khi lên đường. Ngoài ra, năm nay, tại Bình Dương sẽ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia nên công tác chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi cũng được chuẩn bị chu đáo, khâu khảo sát nhà trọ, địa điểm ăn uống giá rẻ đã được chuẩn bị. Các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được khảo sát, lựa chọn để kịp thời giúp đỡ để các em có thể hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.

Các trường ĐH, cao đẳng trên địa bàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch. Anh Lê Văn Hải, Bí thư Đoàn trường ĐH Thủ Thủ Dầu Một cho biết: “Năm nay, trường có đội hình SVTN tại chỗ sẽ tham gia các hoạt động như vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường; tham gia các hoạt động cao điểm trong tuần lễ “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ các hoạt động do nhà trường và một số hoạt động khác do Tỉnh đoàn tổ chức. Đội hình SVTN tham gia công tác xã hội tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, xã An Điền, TX.Bến Cát và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ làm nhiệm vụ dạy phụ đạo hè cho học sinh yếu, kém; phổ cập tin học, vận động gia đình và các em học sinh nghèo bỏ học trở lại trường; tham gia thực hiện các công trình TN tại địa phương do tổ chức Đoàn nơi tình nguyện tổ chức; tham gia hỗ trợ lao động, sản xuất với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân”. Bên cạnh đó, theo anh Hải, Đoàn trường còn thành lập 2 đội hình chuyên gồm: Đội hình chuyên truyền thông và đội hình chuyên văn nghệ. Theo đó, các bạn SVTN sẽ thực hiện công tác thông tin trong chiến dịch; bản tin online, radio online trong nội bộ chiến sĩ; truyền tải các nội dung sinh hoạt tư tưởng; tổ chức các gameshow; tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa, kết quả các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch; xây dựng các chương trình văn nghệ phục vụ tại các đội hình tình nguyện của trường; trong các ngày hội cao điểm tại mái ấm, nhà mở; học sinh tại các trường tiểu học, trường THPT tại các xã ngoại thành, khu vực chung cư, dạy các em thiếu nhi chơi một số loại nhạc cụ...

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch. Theo đó, năm nay, trường có 3 đội hình SVTN: Đội hình 1 sẽ tổ chức sinh hoạt và ôn tập hè; tặng quà, bánh kẹo, sách, vở… cho các em thiếu nhi; giảng dạy các lớp học tình thương. Đội hình 2 tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi với nhiều việc làm như hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong việc đi lại, nơi trọ, ăn uống giá rẻ khi thi tại Bình Dương; hỗ trợ, động viên các em trước và sau khi thi…; giúp đỡ học sinh đi thi có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, xe đưa đón; tặng 5.000 quạt tay cho phụ huynh đưa thí sinh. Đội hình 3 sẽ lao động, vệ sinh môi trường, đường phố; hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng; phổ cập tin học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tư vấn cho thanh niên, học sinh về hướng nghiệp, việc làm; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đoàn cơ sở, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, dịch bệnh, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Còn tại trường ĐH Bình Dương, cũng như mọi năm sẽ tổ chức đội hình tình nguyện tại tỉnh và tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, đội hình tình nguyện tại tỉnh sẽ được thành lập tùy theo đặc thù của từng khoa, mỗi đội từ 15 - 30 SV sẽ thực hiện các công việc như tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ nơi ở cho tân SV, hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh năm học 2016- 2017; sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại địa phương; thành lập đội hình chuyên công tác xã hội phối hợp cùng Thành đoàn Thủ Dầu Một, Thị đoàn Thuận An thực hiện một số công tác tình nguyện… Còn đội hình tình nguyện tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường, phòng chống sốt rét trong mùa mưa; tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy; sửa chữa nhà, điện, nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp với thanh niên địa phương làm cầu giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn; tổ chức sinh hoạt và ôn tập hè cho các em thiếu nhi tại địa phương tình nguyện, tặng 2.000 quyển tập trắng cho trẻ em nghèo đến trường, tập huấn kỹ năng hoạt động Đoàn, phổ cập tin học văn phòng cho đoàn viên thanh niên địa phương… 

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên