Mỹ sẽ tiếp tục tấn công đơn phương tại Pakistan

Cập nhật: 23-05-2011 | 00:00:00

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố ông vẫn sẵn sàng ra lệnh thực hiện những vụ tấn công đơn phương tại Pakistan nếu đó là việc cần thiết để ngăn chặn hành động khủng bố.

 

Chính giới Pakistan tỏ ra tức giận sau khi lính đặc nhiệm Mỹ tấn công vào ngôi nhà mà bin Laden ẩn náu tại thị trấn Abbottabad vào sáng 1-5 nhưng không hề thông báo cho chính quyền địa phương. Hôm 13-5 quốc hội Pakistan ra nghị quyết chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ, khẳng định những điệp vụ đơn phương như vậy sẽ không mang lại lợi ích cho cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

 

  Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu tại Washington trước khi công du châu Âu, ông Obama nhấn mạnh rằng Mỹ tôn trọng chủ quyền của Pakistan, nhưng sẽ không ngồi yên khi biết ai đó đang lên kế hoạch giết người dân tại Mỹ hay các nước đồng minh, Telegraph cho biết.

 

"Chúng tôi sẽ không để những kế hoạch khủng bố được thực hiện. Mỹ sẽ tiếp tục điều động lính đặc nhiệm nếu chúng tôi phát hiện một thủ lĩnh cao cấp của Taliban tại Pakistan", ông Obama nói.

 

Giới chức Pakistan đang điều tra nguyên nhân khiến bin Laden sống tại nước này trong nhiều năm mà không bị phát hiện. Tổng thống Mỹ nhận định một hệ thống ủng hộ bin Laden tồn tại bên ngoài dinh thự mà y ẩn náu.

 

Sau vụ đột kích tiêu diệt bin Laden tại Pakistan, toán lính đặc nhiệm Mỹ thu được hơn 100 đĩa lưu dữ liệu, ổ cứng máy tính, các bản viết tay, thiết bị ghi âm và điện thoại di động. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ so sánh đống tài liệu này với "thư viện của một đại học nhỏ".

 

Theo các tài liệu đã được phân tích, trước khi chết bin Laden vẫn thúc giục các thuộc hạ tấn công các thành phố Mỹ, chú ý thực hiện "những cuộc tấn công hoành tráng" vào các mục tiêu của Mỹ và phương tây. Y muốn nhằm vào hệ thống tàu điện, xe lửa và máy bay. Y muốn các vụ tấn công diễn ra vào các đợt kỷ niệm của Mỹ như quốc khánh 4-7 hay 10 năm sự kiện 11-9.

 

Những cái tên có trong tài liệu mềm hoặc các bản viết tay của bin Laden đã được đưa vào danh sách theo dõi khủng bố, và rà soát xem những người có tên đó đã vào đất Mỹ hay chưa. Truyền hình ABC của Mỹ cho biết một đội đặc nhiệm của CIA chuyên trách việc này đang làm việc cả ngày lẫn đêm.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên