Năm 2018 - năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

Cập nhật: 29-12-2017 | 08:33:07

Sáng qua (28-12), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương, có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-12.

 Đồng chí Trần Văn Nam (chính diện, giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Đồng chí Trần Thanh Liêm (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kinh tế - xã hội năm 2017 đạt được những kết quả khá toàn diện, tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đây là năm chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy Nhà nước với nhiều vụ đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra, nghiêm túc đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân. Những kết quả đạt được toàn diện trên nhiều mặt cho toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế có niềm tin lớn hơn về một Việt Nam hòa bình, ổn định và ngày càng thịnh vượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018 cần vận dụng đà phát triển của năm 2017, thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra trong năm và cả nhiệm kỳ. Tinh thần này sẽ được thực hiện với phương châm 10 chữ của Chính phủ, đó là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Thủ tướng cho biết, trên cơ sở những thảo luận, trao đổi ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và với chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện và ban hành Nghị quyết số 01 ngay sau hội nghị để cả hệ thống hành chính sớm bắt tay vào việc với tinh thần quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra trong năm 2018 và cả giai đoạn 2016-2021.

Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017. Tổng Bí thư cho rằng, nguyên nhân đạt được những kết quả trên là nhờ kế thừa những thành tựu từ nhiều năm trước, đặc biệt là thành công của Đại hội XII của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời của các cơ quan Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tổng Bí thư đã chỉ ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018. Đó là ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, vận dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết về đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư tin tưởng, sau hội nghị, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa kinh tế - xã hội đất nước ngày càng phát triển.

Năm 2018 Bình Dương phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8,5%

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Bình Dương, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết UBND tỉnh cơ bản thống nhất các báo cáo được trình bày tại hội nghị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2017 nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xuyên suốt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt chỉ đạo xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí… Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã báo cáo với Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2017 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của Bình Dương ước tăng 9,15% (kế hoạch 8,3%); GRDP bình quân đầu người 120 triệu đồng (kế hoạch 115,4 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm, với tỷ trọng tương ứng là 63,99% - 23,68% - 3,74% - 8,59% (kế hoạch 63,4% - 23,7% - 4,0% - 8,9%).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cho biết tỉnh Bình Dương thống nhất với Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, về phía tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8,5%, thu nhập bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp; nâng cao chất lượng tăng trưởng; cùng với đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Bình Dương tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; cùng với đó đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bình Dương cũng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Để tiếp tục tạo động lực, điều kiện cho Bình Dương trong thời gian tới, tại hội nghị, UBND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ 4 vấn đề, về nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao An Tây - Phú An và Tân An - Chánh Mỹ; về bố trí biên chế cho huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên; về thành lập đồn công an tại các khu công nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội năm 2017 của đất nước đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng GDP đạt 6,81%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng trên 13% so với năm 2016; xuất khẩu ước đạt 214 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 420 tỷ đô la Mỹ; xuất siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, bổ sung ước đạt 29,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,2%; vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 33,3% GDP, tăng 12,1% so với năm 2016. Trong năm 2017, cả nước có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

PHƯƠNG LÊ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên