Nâng cao trách nhiệm với công việc, với nhân dân

Cập nhật: 02-11-2013 | 00:00:00
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2013, Thị đoàn Thuận An chỉ đạo các cơ sở Đoàn học tập theo Bác bằng nhiều cách làm hay. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, tác động tích cực đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).Đoàn viên TX.Thuận An xem triển lãm “Nhật ký làm theo lời Bác” và “Sổ vàng làm theo lời Bác” Nhiều cách làm hay Thời gian qua, để tuyên truyền ý nghĩa việc học tập vàlàm theo Bác sâu rộng trong ĐVTN, Thị đoàn Thuận An đã tổ chức các buổi thảo luận về 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tổ chức chiếu phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”; viết cảm nhận những mẩu chuyện kể về Bác, kểchuyện vềBác trong sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ…. Thị đoàn cùng các chi đoàn đã tổ chức tốt chương trình tọa đàm “Kỹ năng sống của thanh niên” chuyên đề học tập và làm theo lời Bác, liên hoan “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp liên đội, tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”... Thông qua các hoạt động này, cán bộ, ĐV, thiếu nhi được bày tỏ các ý kiến của mình xoay quanh học tập và làm theo lời Bác, về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương Bình Dương. Bên cạnh đó, Thị đoàn tiếp tục xây dựng tủ sách “Làm theo lời Bác” trên tinh thần đổi mới theo hướng đa dạng về nội dung và mang tính hiệu quả trong tuyên truyền. Theo đó, Thị đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn sưu tầm, trang bị các loại sách, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm những tác phẩm, bài nói chuyện, bài viết, các mẩu chuyện kể về Bác, các bài cảm nhận đạt chất lượng cao… Đến nay, Thị đoàn đã trang bị được 261 đầu sách, tài liệu về Bác. Chuyển biến trong hành động Qua việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay ở các chi đoàn. Các mô hình gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời cũng gắn với các hoạt động tại gia đình, xã hội. Điển hình có mô hình “Mỗi cán bộ công chức - viên chức, ĐV, nhân viên là tấm gương đạo đức tự học và tự rèn luyện” của Chi đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. Thực hiện mô hình này, ĐV phải thực hiện những quy định cụ thể như: có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tốt và phải thực hiện mô hình 3 trách nhiệm: Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình. Đối với trách nhiệm với công việc, hàng năm 100% cán bộ công chức trẻ phải hoàn thành tốt công việc được giao; vận động ĐV thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo cơ quan nhanh chóng giải quyết các công việc tồn đọng gây khó khăn cho người dân; bảo đảm 100% ĐVTN có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Trách nhiệm với nhân dân, ĐV phải có thái độ ân cần, hòa nhã khi tiếp dân; thường xuyên cập nhật, phản hồi ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị… Trách nhiệm với chính mình, ĐV rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lương tâm nghề nghiệp… Bên cạnh đó, có 100% các cấp bộ Đoàn từ thị xã đến cơ sở thực hiện hiệu quả mô hình “Sổ vàng làm theo lời Bác” của tập thể và “Nhật ký làm theo lời Bác” của cá nhân ĐVTN. Năm nay, Thị đoàn còn tổ chức triển lãm “Sổ vàng làm theo lời Bác” và “Nhật ký làm theo lời Bác”. Làm theo lời Bác, Chi đoàn Chi cục Thuế TX.Thuận An có mô hình “Gia đình tiết kiệm điện”. ĐV thi đua tiết kiệm tại bộ phận công tác như: tiết kiệm giấy, viết, nước sinh hoạt, điện…; đồng thời, thực hiện đăng ký hộ “Gia đình tiết kiệm điện” theo chỉ tiêu hàng tháng mỗi hộ gia đình phải giảm 5% so với chỉ số điện tiêu thụ của tháng trước. Theo đó, ĐVTN phải vận động gia đình hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Thực hiện mô hình này, đã mang lại những hiệu quả, lợi ích thiết thực cho cơ quan và gia đình ĐV. Anh Ngô Tiến Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thị đoàn Thuận An cho biết, ở Thị đoàn, công tác chỉ đạo, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác diễn ra thường xuyên, liên tục, bám sát từng chủ đề, chủ điểm của từng giai đoạn thông qua các kênh như: Giao ban hàng tháng, tập huấn, học tập, sinh hoạt Đoàn, hội. “Trong thời gian tới, Thị đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đến các cơ sở việc học tập và làm theo lời Bác bằng các mô hình mới, phù hợp với từng chuyên ngành, địa phương để việc học tập đạt hiệu quả cao nhất”, anh Đạt nói. NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=472
Quay lên trên