Ngành hậu cần lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua làm theo lời Bác

Cập nhật: 29-10-2014 | 09:51:29

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đang được triển khai đồng bộ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Với sự đổi mới nội dung, hình thức và tinh thần thực hiện sôi nổi, phong trào đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, bảo đảm công tác hậu cần cho LLVT tỉnh trong tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên.

Lực lượng dân quân phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát tận dụng từng mét vuông đất quanh đơn vị để tăng gia sản xuất. Ảnh: T.L

Chú trọng xây dựng chỉ tiêu

Trong năm 2014, phát huy thành tích đạt được, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hưởng ứng và ra sức thi đua thực hiện bằng tinh thần quyết chiến và đạt hiệu quả cao. Theo đó, ngành đã tập trung tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trên từng chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần bảo đảm hậu cầu cho mọi hoạt động, cải thiện nâng cao đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT tỉnh. Phong trào thi đua được cấp ủy, chỉ huy quán triệt, thực hiện thông qua nghị quyết chuyên đề và kế hoạch cụ thể; nội dung thi đua có trọng điểm, chú trọng làm tốt công tác tăng gia sản xuất (TGSX), xây dựng doanh trại chính quy; nâng cao tinh thần phục vụ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng các mô hình hậu cần có hiệu quả.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Chủ nhiệm hậu cần Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Nhờ quán triệt sâu sắc tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tận tụy phục vụ, phấn đấu giữ vững và nâng cao đời sống của bộ đội”, LLVT tỉnh đã tập trung triển khai toàn diện, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” theo hướng đổi mới, hiệu quả, nâng cao chất lượng bền vững. Ngành tiếp tục xây dựng mô hình điểm, đơn vị điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp kết hợp xây dựng các công trình văn, thể, mỹ; mở rộng TGSX; phấn đấu bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho thực hiện nhiệm vụ”.

Thi đua đạt nhiều kết quả

Thành tích tiêu biểu từ hoạt động thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, LLVT tỉnh đã được Ban chỉ đạo phong trào thi đua Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong 3 năm liền và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Năm 2014, mặc dù có những khó khăn nhất định, song phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị và Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện được LLVT tỉnh đẩy mạnh củng cố, hoàn thiện theo đúng chủ trương của cấp trên. 100% đơn vị LLVT tỉnh đã được đầu tư xây dựng cơ bản, cảnh quan môi trường được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, trồng cây phủ kín, tạo nếp sống văn hóa lành mạnh ở từng cơ quan, đơn vị. Đó cũng chính là ghi nhận mà đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh do đại tá Nguyễn Minh Triều, Phó Chỉ huy trưởng dẫn đầu đánh giá khi tiến hành kiểm tra ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Qua nhiều năm đẩy mạnh thực hiện, phong trào quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Nhiều đơn vị không những đầu tư kinh phí thực hiện mà còn tập hợp trí tuệ, công sức của cán bộ, chiến sĩ để quy hoạch, kiến thiết trồng cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ… mang lại nét đẹp văn hóa. Điển hình là các đơn vị như Ban CHQS TX.Bến Cát, TX.Thuận An, huyện Dầu Tiếng, trường Quân sự tỉnh, đơn vị Trinh sát… Riêng TX.Tân Uyên, trong năm không những duy trì tốt kết quả mà còn có nhiều đổi mới, phát triển phong trào, tiếp tục tạo cho bộ mặt cơ quan quân sự thị xã thực sự thông thoáng, sạch đẹp.

Đối với công tác TGSX, nhờ được từ chỉ đạo thường xuyên, xây dựng khu TGSX tập trung tại 100% đơn vị địa phương đã tạo ra hiệu quả, nguồn thu căn bản, bảo đảm thực phẩm các loại, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho LLVT tỉnh. Hàng năm, công tác TGSX rau xanh đạt 101%; thịt đạt 94,7% và cá đạt 109,4%... Năm 2014, ngành giữ vững nguồn thu, bảo đảm đưa vào phần ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ từ 6.000 - 10.000 đồng/ người/ngày. Riêng lực lượng dân quân, đến nay 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn đã xây dựng khu TGSX, cải thiện và tổ chức TGSX đạt kết quả khá tốt, nâng thêm một bước bữa ăn hàng ngày cho lực lượng dân quân. Hiện nay, LLVT tỉnh đang tham mưu thực hiện đề án TGSX và chăn nuôi đến năm 2020 để ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT. Việc tham mưu đầu tư xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc của Ban CHQS xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LLVT ở cơ sở, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để đưa phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu chất lượng, hiệu quả, LLVT tỉnh tiếp tục tập trung, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thực hiện các nội dung trọng điểm về công tác hậu cần; chú trọng làm tốt công tác TGXS; xây dựng doanh trại chính quy; nâng cao tinh thần phục vụ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng các mô hình hậu cần có hiệu quả, bảo đảm công tác hậu cần cho LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được giao.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Chủ nhiệm hậu cần Bộ CHQS tỉnh, cho biết một số mục tiêu, chỉ tiêu thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong thời gian tới là tiếp tục tham mưu, đầu tư củng cố các khu TGSX; cải thiện, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tự lực đủ 100% rau xanh, 75% rau gia vị, 80% định lượng thịt, cá. Giá cả sản phẩm TGSX đưa vào bếp ăn thấp hơn giá thị trường cùng thời điểm, cụ thể: Thịt giảm 8%; cá giảm 15%; rau, củ, quả giảm 20 - 25% trở lên để cải thiện nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

 

 QUỐC LÂM - THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên