Người nối “ý Đảng” với lòng dân

Cập nhật: 12-03-2024 | 08:52:28

Từng là cán bộ của Nông trường Cao su Nhà Nai (Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa), sau khi nghỉ hưu, ông Hiệp định bụng về địa phương để nghỉ ngơi, vui thú điền viên cùng con cháu. Thế nhưng, sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông đã trở thành cơ duyên đưa ông gắn bó với công tác mặt trận (CTMT) cơ sở nhiều năm qua. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là ông Lê Văn Hiệp, Trưởng ban CTMT ấp Bằng Lăng, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên.

Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, ông Lê Văn Hiệp (phải) đều có thể tuyên truyền cho nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

“Một công đôi chuyện”

Có lẽ, hình ảnh người cán bộ mặt trận mái tóc điểm bạc hoa râm, chạy xe đến từng nhà dân để “thủ thỉ” vài điều đã trở nên quen thuộc đối với người dân trong ấp. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi hay những bữa kết hợp “một công đôi chuyện”, ông đều có thể tuyên truyền, vận động nhân dân mọi lúc, mọi nơi về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương…

Mới ghé qua nhà anh Nông Văn Lăng, người dân tộc Sán Dìu để làm một tuyên truyên viên vì môi trường, ông lại tranh thủ “đến từng ngõ, gõ từng nhà” những bà con lân cận để tiếp tục triển khai về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định công tác bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, ông Hiệp đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong ấp thực hiện nhiều mô hình thiết thực. Ông Hiệp tích cực vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình; hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nylon, những hộ gia đình có vườn rộng ông tuyên truyền tự đào hố chứa rác thải hữu cơ tận dụng để làm phân bón cho cây trồng...

Nhìn tuyến đường Tân Định 52 khang trang, sạch đẹp, được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, có thể thấy được sự cố gắng của người cán bộ tận tụy Lê Văn Hiệp, cũng như sự chung tay đồng lòng của cán bộ và nhân dân ấp Bằng Lăng. Cùng với tuyến đường Tân Định 52, tuyến đường 52/1 cũng được xây dựng hệ thống điện thắp sáng đạt chuẩn. Được biết, 2 tuyến đường này, Ban Điều hành cùng Ban CTMT ấp Bằng Lăng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng và lắp đặt được 44 trụ đèn chiếu sáng, kinh phí xây dựng hơn 105 triệu đồng. Cái hay của những người như ông Hiệp cũng như cán bộ và nhân dân ấp Bằng Lăng là thống nhất chủ trương xã hội hóa cùng tham gia đóng góp xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường quê. Chính vì vậy, 100% tuyến đường trên địa bàn ấp Bằng Lăng đã được xây dựng hệ thống điện thắp sáng. Điều đáng phấn khởi là sau khi được vận động đóng góp kinh phí thực hiện, người dân tích cực hưởng ứng, tạo điều kiện thuận lợi để nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng.

Vì sự phát triển chung

Ông Lê Văn Hiệp chia sẻ: “Ngoài phong trào xã hội hóa thắp sáng đường quê, việc vận động nhân dân trong ấp góp công, góp của để xây dựng đường giao thông nông thôn cũng được nhân dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Năm 2021, vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng như vậy, nhưng nhân dân trong ấp đã đóng góp được gần 2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Sau khi có lệnh gỡ phong tỏa, cán bộ và nhân dân trong ấp phấn khởi bắt tay vào triển khai tuyến đường, đáp ứng điều mà lâu nay nhân dân mong chờ…”.

Có được thành quả như trên là nhờ những người như ông Hiệp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên khi có chủ trương của cấp trên triển khai, đều được người dân đồng tình ủng hộ. Và có lẽ, người dân nơi đây cũng đã gửi trọn niềm tin vào những người cán bộ mặt trận như ông. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Hiệp còn tích cực phối hợp với trưởng ấp, các chi hội đoàn thể tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất ra những sản phẩm an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong CTMT, ông Hiệp nói: “Muốn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tôi nhận thức trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, vì sự phát triển chung của ấp. Tất cả những việc trên đều phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu”.

 Bà Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, cho biết với vai trò, trách nhiệm là Trưởng ban CTMT ấp Bằng Lăng, nhiều năm qua, ông Lê Văn Hiệp luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Với nhiều đóng góp trong công tác, ông đã tạo được uy tín trong việc vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam xã phát động.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên