Nhìn lại cuộc xâm lược của Mỹ tại Iraq sau 10 năm

Cập nhật: 15-03-2013 | 00:00:00

Một nghiên cứu ở Mỹ được công bố ngày 14-3 nhân dịp tròn 10 năm cuộc chiến Iraq (19/3/2003-19/3/2013) cho biết cuộc chiến tranh Iraq có thể tiêu tốn 770 tỷ USD của Lầu Năm Góc và khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

  Lính Mỹ tại Iraq. Ngày 19-3-2003, Mỹ bắt đầu chiến dịch với việc đem 150.000 binh sĩ Mỹ và 46.000 binh sĩ Anh đến Iraq. Tháng 7-2009, quân đội Anh quyết định rút khỏi Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ấn định ngày 31-8 chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết sau khi sứ mệnh chiến đấu chính thức kết thúc, số binh sĩ Mỹ tại Iraq sẽ còn khoảng 50.000 người để hỗ trợ và huấn luyện lực lượng Iraq.

Cuối tháng 12-2011, quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi Iraq.

Theo điều tra, có ít nhất 126.000 người dân, 20.000 binh lính và cảnh sát Iraq đã bị thiệt mạng. Còn về phía quân liên minh, theo số liệu thống kê của Lầu Năm Góc, 4.408 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có 3.480 người thiệt mạng trên chiến trường và 32.000 người bị thương.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên