Ở ngôi trường “cô giỏi, trò ngoan”

Cập nhật: 20-06-2011 | 00:00:00

Trường Mầm non Tuổi Ngọc (TX.TDM) vừa vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho năm học 2009-2010. Đây là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng từ khi thành lập trường (năm 2003) đến nay...

Trong những năm qua, trường Tuổi Ngọc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các mục tiêu của một trường chuẩn quốc gia đầu tiên. Trường cũng giữ vững danh hiệu đơn vị Lao động xuất sắc 3 năm liên tục, được nhận cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua các trường phía Nam năm học 2008-2009.

 Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Nhu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ luôn được lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị do ngành giáo dục tổ chức. Ban Giám hiệu đạt trình độ đại học 3/3, trên chuẩn 100%; giáo viên đứng lớp đạt chuẩn 100% và nhân viên bảo mẫu đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mầm non. Ở đây có những cô giáo như cô Liên, cô Duyên... luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với trường, với học sinh của mình, được nhận bằng khen về thành tích cao trong công tác...

Riêng năm học qua, trường Tuổi Ngọc có 12 nhóm lớp với 488 học sinh. Kết quả năm học, trường đạt 100% các tiêu chí về trường học thân thiện, an toàn; có hơn 89% học sinh đạt danh hiệu bé ngoan; 20 giáo viên và cấp dưỡng giỏi; có 7 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận... Năm qua, trường có một chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, là đơn vị Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen... Dịp tổng kết, trường long trọng tổ chức đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo giai đoạn 2007-2010.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Ngọc Nhu, Hiệu trưởng trường cho rằng, có được thành tích trên là nhờ đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, các cô rất chuyên cần và ý thức cao về nghề nuôi dạy trẻ của mình. Thêm vào đó là sự ủng hộ rất nhiệt tình của Hội Cha mẹ học sinh. Tất cả đều vì mục tiêu chung là nuôi dạy trẻ khỏe, ngoan, là bước giáo dục quan trọng đầu đời cho trẻ phát triển sau này...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X