Phát động mô hình “Xóa điểm tập kết rác tự phát bằng không gian xanh”

Cập nhật: 19-12-2022 | 11:01:28

* Ra mắt mô hình "Khu nhà trọ xanh - sạch - an toàn"

(BDO) Ngày 18-12, tại xã Thường Tân, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức lễ phát động mô hình “Xóa điểm tập kết rác tự phát bằng không gian xanh” và cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo tái chế” huyện năm 2022.

Đoàn viên thanh niên huyện Bắc Tân Uyên tham gia khai thông dòng chảy

Tại lễ phát động, Huyện đoàn đã trao tặng 30 chậu cây xanh cho xã Thường Tân để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở các văn phòng ấp; đồng thời tổ chức các đội hình tình nguyện ra quân thực hiện mô hình xóa điểm tập kết rác tự phát và trồng hoa, dọn dẹp tuyến đường thanh niên tự quản, phát hoang, khai thông tuyến kênh mương nội đồng, ra quân phát túi vải, tờ rơi tuyên truyền cho người dân. Bên cạnh đó, Huyện đoàn phát động đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo tái chế”.

Đoàn viên thanh niên huyện Bắc Tân Uyên phát túi vải cho người dân

Dịp này, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trao tặng công trình khu tập luyện thể dục thể thao phục vụ cộng đồng tại xã Thường Tân, trị giá 30 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm thực hiện tốt Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Bắc Tân Uyên năm 2022 và Đề án Xây dựng văn minh đô thi trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Huyện đoàn Bắc Tân Uyên trao tặng chậu cây xanh để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các văn phòng ấp ở xã Thường Tân

* Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện Kế hoạch của Ban tổ chức Đề án 02 của Đảng ủy xã An Điền, TX.Bến Cát về công tác dân vận thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn xã, sáng 18 - 12, Xã đoàn An Điền phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã ra mắt mô hình "Khu nhà trọ xanh - sạch - an toàn" tại nhà trọ Yến Hà, ấp Tân Lập.

Để đạt tiêu chuẩn mô hình "Khu nhà trọ xanh - sạch - an toàn", nhà trọ phải đáp ứng các tiêu chí, như: Không vi phạm về tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, có bảng truyên truyền pháp luật, có camera quan sát, có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi ra mắt, các đại biểu đã trồng cây xanh, vận động chủ nhà trọ lắp hệ thống chữa cháy trong khu nhà trọ; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên, người ở trọ thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi cư trú nhằm góp phần xây dựng An Điền trở thành đô thị văn minh trong thời gian tới.

Như Ý - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên