Phú Giáo: “Làm theo Bác” lan tỏa rộng khắp

Cập nhật: 22-06-2013 | 00:00:00
Thông qua những mô hình rất cụ thể, thiết thực, phong trào “Làm theo Bác” ở huyện Phú Giáo ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa không chỉ trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) mà còn được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.Thị trấn Phước Vĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ làm việc. Trong ảnh: Ông Huỳnh Huy Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân Cách làm cụ thể, hiệu quả thiết thực Một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) của huyện Phú Giáo là Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh. Ngoài việc duy trì chào cờ đầu tuần, kể những mẩu chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ… Phước Vĩnh còn có nhiều mô hình “Làm theo Bác” rất thiết thực. “Để việc học tập đạt kết quả tốt, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn hành động và tác động đến mọi tầng lớp nhân dân thì không thể hô hào suông. Vì vậy, làm việc gì Đảng bộ cũng phải gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, gần dân”. (Ông NGUYỄN VĂN RUA)Những mô hình thiết thực mà Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh thực hiện, đó là: “Đảng ủy gần chi bộ, chi bộ gần ĐV, ĐV gần quần chúng”; “Nụ cười công sở”; cải cách thủ tục hành chính… Để tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân, Đảng bộ chọn một số vấn đề “nóng” để tập trung thực hiện, cụ thể như các tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy, khiếu nại, tố cáo của công dân, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường… Ông Nguyễn Văn Rua, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh, cho biết: Cụ thể hóa các vấn đề nổi cộm này, các ban ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện từng mô hình phù hợp như mô hình tuyến đường kiểu mẫu, mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… được nhân dân rất đồng tình hưởng ứng. Kết quả nổi bật nhất việc làm theo Bác là nhân dân thị trấn đã xây dựng được 9 tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp. Xã đoàn An Bình cũng là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong phong trào “Làm theo Bác” ở Phú Giáo. Chị Đoàn Thị Kiều Vân, Bí thư Xã đoàn An Bình chia sẻ: Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở xã có nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy, tùy đặc thù của từng nhóm đối tượng mà chọn một nội dung làm theo cho phù hợp. Cụ thể, đối với ĐVTN khối cơ quan thì “Làm theo Bác” bằng việc đi làm đúng giờ; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm của cơ quan; luôn có thái độ gần gũi, thân thiện khi tiếp dân, tránh việc sách nhiễu dân. Đối với ĐVTN khối trường học thì mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo; bên cạnh đó, phải quan tâm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Ở khối thanh niên nông thôn thì hướng các bạn đến việc chi tiêu tiết kiệm, phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động tốt. Vì vậy, phong trào “Làm theo Bác” đã tác động mạnh mẽ đến ĐVTN; mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục… Ông Vương Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Giáo đánh giá: Thực hiện Chỉ thị 03, hầu hết các địa phương, đơn vị đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn kết với chủ đề “Làm theo Bác”. Qua đó từng bước tạo được sự đồng thuận của xã hội về phong trào này. Không chỉ tác động mạnh mẽ đến CB, ĐV mà đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. “Tuy kết quả là vậy, song cũng phải nhìn nhận, việc “Làm theo Bác” còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là, một số nơi việc tuyên truyền chưa hiệu quả; một số lãnh đạo chưa thể hiện tốt vai trò nêu gương; một bộ phận CB, ĐV chưa thực sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của cuộc vận động này… Vì vậy con đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, vấn đề ưu tiên là tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”; với tinh thần kiên trì, bền bỉ, liên tục; lấy những tấm gương điển hình “Làm theo Bác” để thuyết phục mọi người”, ông Vương Tấn Lực nói.T.THẢO – N.NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=393
Quay lên trên