Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024: Sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống

Cập nhật: 16-12-2023 | 07:14:55

Sáng 15-12, lực lượng Công an (CA) tỉnh Bình Dương đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc CA tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, phòng nghiệp vụ CA tỉnh.

 Các lực lượng ra quân giữ gìn ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Ảnh: HƯNG PHƯỚC

 Không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ

Đợt cao điểm sẽ thực hiện từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc CA tỉnh, đề nghị CA các địa phương phát huy vai trò thường trực, tham mưu kịp thời đến cấp ủy, chính quyền nhằm huy động các ngành cùng vào cuộc, tạo thế liên hoàn, đồng bộ trong thực hiện cao điểm. “Tập trung đấu tranh, xử lý, không để hình thành tội phạm băng nhóm; tội phạm đường phố, ma túy, cờ bạc; tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe do nguyên nhân xã hội; tội phạm và vi phạm pháp luật về hàng cấm, pháo nổ…”, Đại tá Trần Văn Chính nhấn mạnh.

Trong ngày 15-12, CA các địa phương trong tỉnh cũng đã đồng loạt phát động lễ ra quân tấn công tội phạm. Thượng tá Võ Thành Trung, Trưởng CA huyện Bắc Tân Uyên, cho biết vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm dự báo sẽ gia tăng. Do đó trong đợt cao điểm này, CA huyện Bắc Tân Uyên huy động lực lượng, phương tiện cùng các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, không để xảy ra trọng án.

Để thực hiện đợt cao điểm đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Thành Thường, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên, đề nghị các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng CA đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn nếp sống văn hóa tại nơi sinh sống; ký cam kết không vi phạm pháp luật, nhất là về quản lý pháo, vật liệu nổ. Lực lượng CA từ huyện đến cơ sở chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; an ninh trên không gian mạng…

Phòng ngừa, trấn áp tội phạm là nhiệm vụ chung

Theo ghi nhận của P.V, tại lễ phát động ra quân của CA TP.Thủ Dầu Một, Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng CA thành phố, dự báo thời điểm cuối năm tình hình “tội phạm đường phố” có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp. Vì vậy mục tiêu của đợt cao điểm là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Chủ động rà soát, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ về ANTT; kiểm soát, kéo giảm 5% án phát hiện về trật tự xã hội so với liền kề.

Lãnh đạo UBND huyện và CA huyện Bắc Tân Uyên tặng hoa động viên cán bộ, chiến sĩ trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Trong khi đó, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TP.Tân Uyên, chỉ đạo lực lượng CA địa phương chủ động điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát, nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng… để tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đấu tranh bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trên địa bàn TP.Tân Uyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Tại huyện Phú Giáo, tại buổi lễ ra quân, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng CA huyện, nhấn mạnh để đạt được hiệu quả cao, lực lượng CA địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với các địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng đã được CA xác định. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm.

 Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tích cực phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường rà soát bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên các nền tảng mạng xã hội; ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu, độc. Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng vũ khí gây án…

 NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên