Sinh viên Bình Dương: Mở rộng giao lưu, quan hệ quốc tế

Cập nhật: 22-09-2018 | 09:06:57

Thời gian qua, sinh viên Bình Dương đã và đang cùng với tuổi trẻ cả nước tổ chức triển khai nhiều hoạt động đối ngoại phong phú và đa dạng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Năm học 2017-2018, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Cụ thể, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên tại thành phố Daejeon (Hàn Quốc); các cơ sở Đoàn tiếp tục tổ chức phối hợp với các trường tổ chức chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực với sinh viên trường Đại học Nữ sinh Seoul (Hàn Quốc), Đoàn đại biểu Hiệp hội Thương gia Đài Loan...

Sinh viên Bình Dương tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2017 và chương trình Giao lưu văn hóa Chung dòng Mêkông tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: MINH HẰNG

Song song đó, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trường học tăng cường các giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ hội, sinh viên; nâng chất và đổi mới hoạt động các câu lạc bộ Anh ngữ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các cơ sở Đoàn tổ chức báo cáo chuyên đề về cộng đồng ASEAN; tổ chức các hoạt động, sân chơi, hội thi trang bị kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho gần 5.000 lượt sinh viên; tăng cường các hoạt động tạo điều kiện rèn luyện, sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên và các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập khác. Tiêu biểu là Hội Sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức ngày hội Văn hóa - TDMU Cultural Festival 2018 với các nội dung gồm gian hàng văn hóa và ẩm thực của các nước thuộc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; gian hàng trải nghiệm Tiếng Anh - English Corner; phần thi flashmob; phần thi trang phục truyền thống; chương trình giao lưu âm nhạc, trò chơi lớn - Amazing race (TDMU version) và vòng chung kết hội thi hát tiếng Anh - TDMU Open năm 2018 thu hút hơn 2.000 sinh viên và học sinh trong và ngoài trường tham gia…

Đặc biệt, trong hoạt động giao lưu quốc tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chú trọng giao lưu hợp tác với tuổi trẻ nước bạn Lào và Campuchia. Những chương trình kết nối như gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2017 và chương trình giao lưu văn hóa Chung dòng Mê kông tại trường Đại học Thủ Dầu Một đã thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia. Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh cũng đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trường học tham gia viết bài dự thi cuộc thi Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động…

Song song đó, trong bối cảnh giao lưu quốc tế, nhiều cơ hội mới cũng đã và đang mở ra cho các bạn sinh viên. Mới đây, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình phỏng vấn tình nguyện viên phục vụ cho Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA), Hội chợ công nghệ cao và diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA được tổ chức tại Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là các sự kiện của WTA Bình Dương 2018) với chủ đề “Thành phố thông minh - Động lực đổi mới vì sự phát triển bền vững” được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12-10- 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Đại học Quốc tế Miền Đông. Đến nay, Tỉnh đoàn đã nhận được 236 hồ sơ của các ứng viên đến từ các trường đại học trong và ngoài tỉnh như Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế RMIT Nam Sài Gòn, Đại học Bình Dương… Từ 236 ứng viên, Ban tổ chức sẽ chọn ra khoảng 150 ứng viên xuất sắc để làm tình nguyện viên cho các hoạt động như hỗ trợ các đoàn đại biểu quốc tế và các hoạt động tổ chức tại các địa điểm diễn ra các sự kiện của WTA từ ngày 8 đến 13-10-2018.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết trong xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới, hơn lúc nào hết, các cấp bộ Đoàn càng ý thức rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của các hoạt động học tập, giao lưu, hợp tác quốc tế. Thông qua các chương trình đối ngoại, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đã có nhiều điều kiện học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với tuổi trẻ các nước bạn, từ đó nâng cao hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa các nước trên thế giới, đúc rút nhiều kinh nghiệm bổ ích trong công tác chuyên môn, trong giao tiếp, ứng xử, đối ngoại; đồng thời quảng bá sâu rộng về hình ảnh Bình Dương năng động, phát triển đến với bạn bè quốc tế.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên