Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan

Cập nhật: 09-03-2011 | 00:00:00

Nhóm phiến quân Tehrik-e-Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đẫm máu này.

Ngay sau vụ đánh bom liều chết xảy ra sáng 8/3 tại thành phố Faisalabad (miền Đông Pakistan) khiến 24 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, nhóm phiến quân Tehrik-e-Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố đẫm máu này.

Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng 8/3 (giờ địa phương) khi các đối tượng đánh bom điều khiển một xe chứa đầy thuốc nổ lao vào một trạm xăng gần một tòa nhà văn phòng tình báo ở khu vực Civil Lines.        

Vụ nổ mạnh đến mức gây ra một vụ nổ khác ở một trạm cung cấp khí nén tự nhiên gần đó. Bên cạnh số thương vong, hơn 10 xe đã bị phá hủy. Ngoài ra, rất nhiều tòa nhà lân cận đã bị hư hại, trong đó có một tòa nhà văn phòng của Hãng hàng không quốc tế Pakistan.

Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt được tên lái xe, một trong những kẻ khủng bố liên quan đến vụ nổ này./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên