Tạm giữ nhóm đối tượng đột nhập nhà trộm cắp tài sản

Cập nhật: 22-11-2021 | 18:21:26

(BDO) Ngày 22-11, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng Trần Xuân Lập (35 tuổi), Nguyễn Xuân Vang (26 tuổi) và Hoàng Phi Nam (21 tuổi, cùng quê Đăk Lăk) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

  Các đối tượng và tang vật vụ trộm

 Theo điều tra, các đối tượng Lập, Vang không có nghề nghiệp ổn định nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người dân. Ngày 17-11, đối tượng Lập rủ Vang cùng đi theo các tuyến đường để tìm nhà dân trộm cắp tài sản. Khi đến địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng thì phát hiện nhà bà Nguyễn Ngọc Yến khóa cửa ngoài, không có người ở nhà nên Vang đứng ngoài đường cảnh giới cho Lập cắt khung cửa sổ đột nhập vào nhà bà Yến, phá két sắt lấy được 110 triệu đồng và 73 chỉ vàng các loại. Tổng tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi lấy được số tài sản nói trên, các đối tượng đã đem vàng đến bán tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Hồ Chí Minh để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Lập gửi 50 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Phi Nam nhờ cất giữ giùm.

Quá trình điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hòa, TP.Thuận An, đồng thời lực lượng Công an đã thu hồi được một số tiền, vàng tang vật của vụ án.

          Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên