Tân Uyên: Năm 2010 giảm 445 hộ nghèo

Cập nhật: 27-12-2010 | 00:00:00

Tính theo chuẩn hộ nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009-2010, đầu năm 2010 toàn huyện Tân Uyên có 664 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,09% số hộ trên toàn huyện. Nguyên nhân nghèo chủ yếu là do đông con, trong gia đình thường xuyên có người đau ốm, thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn... Xác định được nguyên nhân, Ban Chủ nhiệm giảm nghèo - việc làm từ huyện đến các xã, thị trấn đã đề ra nhiều biện pháp giúp các hộ nghèo nói trên nhanh chóng giảm nghèo, như hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; giới thiệu việc làm; cấp học bổng cho con em các hộ nghèo; miễn giảm học phí và cấp thẻ bảo hiểm y tế... Kết quả đến cuối năm 2010, toàn huyện có 445 hộ thoát nghèo, đạt 138% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Tuy nhiên, do chuẩn hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã được nâng lên nên theo kết quả thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Tân Uyên hiện có tới 922 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,84% và 1.179 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,63%.

TẤN PHÁT

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên