Thanh niên cùng hành động

Cập nhật: 22-10-2022 | 05:02:52

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện chương trình Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động trong toàn Đoàn. Với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra, tuổi trẻ Bình Dương tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và phát triển phong trào thanh niên bằng những công trình, phần việc thiết thực.

 Tỉnh đoàn tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 Triển khai đồng bộ

Sau thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, tại TP.Thủ Dầu Một, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động đến các cấp bộ Đoàn và tổ chức thực hiện chương trình Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động thực hiện nghị quyết.

Trong khí thế phấn khởi bắt đầu một nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện công trình thắp sáng đường quê; tổ chức diễn đàn kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức hội thi nhảy dân vũ, flashmob và nhảy hiện đại…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức trao tặng các giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Doanh nhân trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên sống đẹp”, “15 tháng 10”, tạo động lực cho thanh niên tiếp tục đóng góp và phát huy tinh thần tuổi trẻ trong phong trào, hoạt động Đoàn.

Với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, tại chương trình ngày thanh niên cùng hành động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Đoàn cấp huyện và cơ sở tổ chức cho đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân thực hiện tại địa phương. Trong đó, các đơn vị chú trọng công tác giáo dục truyền thống, công trình xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới; tuyên truyền chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng. Mặt khác, Đoàn còn đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng; tăng cường chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Với những hoạt động cụ thể, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào hành động cách mạng gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời triển khai chương trình đồng hành góp phần phát triển thanh niên trong giai đoạn 2022-2027.

Đồng loạt thực hiện

Hưởng ứng sự phát động chương trình của Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở đã thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi tại địa phương. Huyện đoàn Bắc Tân Uyên đã tổ chức phát động Ngày thanh niên cùng hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 trong Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh khuôn viên bia liệt sĩ liên xã Tân Mỹ - Lạc An - Thường Tân và dâng hoa, thắp hương, nghe nói chuyện truyền thống, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ, thi tướng Huỳnh Văn Nghệ.

Anh Đỗ Ngọc Lợi, Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên, cho biết: “Công tác giáo dục truyền thống trong thanh thiếu nhi luôn được Huyện đoàn triển khai thực hiện và xem là nhiệm vụ hàng đầu. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND huyện, thời gian tới tuổi trẻ trong huyện sẽ tích cực tổ chức thực hiện nhiều công trình thanh niên và các hoạt động ý nghĩa, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thắng lợi”.

Tại TX.Tân Uyên, các cơ sở Đoàn trên địa bàn cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày thanh niên Bình Dương cùng hành động thông qua phong trào tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Gần 200 đoàn viên thanh niên TX.Tân Uyên cùng nhau phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh khuôn viên trường học, cơ quan, các khu vực kênh, mương thoát nước trên địa bàn dân cư; kết hợp hoạt động tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các khu nhà trọ, tháo gỡ các tờ rơi quảng cáo sai quy định trên các cột điện... Các hoạt động này của Đoàn Thanh niên nhằm góp phần vào công tác xây dựng văn minh đô thị gắn với thực hiện “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn thị xã.

Với nhiệt huyết của đoàn viên trong nhiệm kỳ 2022-2027, toàn Đoàn tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu 1 triệu cây xanh được trồng mới; 100 tỷ đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 50 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, mô hình khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức Đoàn hỗ trợ ứng dựng vào thực tiễn.

Ngoài ra, toàn Đoàn sẽ nỗ lực hỗ trợ cho 15.000 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; 100% cán bộ Đoàn, 80% đoàn viên thanh niên trong tỉnh được bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng về chuyển đổi số…

 Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện nhiều công trình thanh niên, gồm: Phối hợp xây dựng công viên tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng; vận động trao tặng 100 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, căn phòng mơ ước cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 5.000 phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chi đoàn khu phố ra mắt và duy trì hiệu quả ít nhất 1 tuyến đường thanh niên “sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”. Mỗi chi đoàn ấp vận động thực hiện và duy trì hiệu quả ít nhất 1 công trình “Nâng bước nông thôn - Thắp sáng đường quê”.

 K.TUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên