Thị đoàn Dĩ An: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, hình thành nhân cách cho giới trẻ

Cập nhật: 20-10-2017 | 23:43:21

Rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thi ếu nhi, góp phần hình thành đạo đức, lối sống, trách nhiệm với tổ chức Đoàn và xã hội, được Thị đoàn Dĩ An đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tr ong đoàn viên, thanh thiếu niên...

 Đoàn viên thanh niên TX.Dĩ An gắn cờ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã, một hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: K.T

 Bằng cách hình thức tuyên truyền giáo dục, Thị đoàn Dĩ An đã đa dạng hóa các đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi gắn với các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; những mô hình hay, tổ chức Đoàn từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt các mô hình: “Nhật ký đoàn viên học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, treo ảnh Bác và nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng tại góc học tập và nơi trang trọng trong gia đình đoàn viên, đội viên…

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức Đoàn từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt các mô hình như: “Nhật ký đoàn viên học tập và làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, treo ảnh Bác và nội dung 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng tại góc học tập và nơi trang trọng trong gia đình đoàn viên, đội viên…

Ngoài ra, thông qua chương trình phát thanh “Thanh niên thị xã”, phát thanh “Câu lạc bộ tuổi trẻ” vào sáng thứ ba hàng tuần; trong mỗi chương trình Thị đoàn Dĩ An có đưa tin tức hoạt động Đoàn, câu chuyện thanh niên, mỗi tuần một nhân vật, chuyên mục học tập và làm theo lời Bác, nhật ký của nhiều người, cho hôm nay và mai sau… và qua fanpage tuổi trẻ TX.Dĩ An, đến nay cũng đã có gần 1.000 người theo dõi. Hàng tuần, fanpage đăng tải các tin tức hoạt động của Đoàn - Hội - Đội cho ĐVTN, thiếu nhi theo dõi, nắm bắt. Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã linh động vận dụng hiệu quả từ việc thực hiện tốt các bản tin thanh niên, bản tin thanh niên công nhân, bản tin măng non, tủ sách thanh niên và các kênh thông tin của Đoàn để kịp thời cung cấp thông tin và các hoạt động của Đoàn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, mô hình giao ban chi đoàn khu phố, chi đoàn - chi hội thanh niên công nhân do Thị đoàn Dĩ An đã tổ chức hàng quý; kịp thời cung cấp tư liệu, thông tin cho đội ngũ cán bộ chi đoàn khu phố làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ĐVTN. Song song với những hoạt động lễ hội, hội thi, hội diễn lồng ghép về tuyên truyền pháp luật, truyền thống văn hóa dân tộc đã giúp các bạn tham gia ngày càng nhiều.

Anh Trần Bảo Lâm, Bí thư Thị đoàn Dĩ An cho biết: “Từ những hoạt động tuyên truyền giáo dục, ĐVTN thị xã đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phát triển. Song song đó, Thị đoàn luôn hướng đến các giải pháp chỉ đạo nhằm tăng cường tính hiệu quả; trong đó tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; phân công cán bộ theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng theo địa bàn, đối tượng thanh niên để triển khai các chương trình, công tác, hoạt động phù hợp với yêu cầu”. 

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên