Thị ủy Tân Uyên: Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Cập nhật: 24-07-2018 | 07:48:01

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới”, 5 năm qua, CTDV trên địa bàn TX.Tân Uyên đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, đòi hỏi CTDV phải được đổi mới, nâng cao chất lượng để bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn.

 

 “Dân vận khéo” trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở xã Bạch Đằng

Đồng thuận cao

Thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn TX.Tân Uyên đã tăng cường chỉ đạo CTDV, nhất là CTDV chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong việc đối thoại trực tiếp với nhân dân; kịp thời giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, tạo được niềm tin của nhân dân. Theo đó ngày càng có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo của cơ sở trong thực hiện CTDV như: Vận động nhân dân xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện, công tác tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước, CTDV trong lực lượng vũ trang…

Cụ thể, phong trào thi đua “dân vận khéo” được triển khai mạnh mẽ với 71 mô hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để nâng cao hiệu quả CTDV chính quyền, UBND TX.Tân Uyên và Ban Dân vận Thị ủy đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 1746/CTPH-UBND-BDV ngày 13-5-2016. Trọng tâm của CTDV chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân. Được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã tiếp tục hoàn thiện và bổ sung quy trình tiếp dân, cơ chế “một cửa, một cửa liên thông hiện đại”, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp... CTDV chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo nhìn chung tăng dần qua từng năm. Song song đó, CTDV của lực lượng vũ trang được tăng cường với nhiều mô hình hiệu quả như: “Liên quân 3 màu áo”, “Dân quân 3 hộ dân”, diễn đàn “Công an TX.Tân Uyên lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân”...

Ông Nguyễn Phú Sơn, Trưởng ban Dân vận TX.Tân Uyên, đánh giá qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, CTDV đã tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên, các nhiệm vụ chính trị đề ra được triển khai kịp thời, các phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Giải quyết những vấn đề bức thiết

Theo đánh giá, CTDV ở TX.Tân Uyên thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên cũng còn có những hạn chế. Đó là nhiều vấn đề bức thiết của người dân chưa được quan tâm, giải quyết thỏa đáng. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chậm được đổi mới, kết quả công tác vận động quần chúng còn hạn chế…

Ông Hồ Quang Điệp, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, cho biết để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, từng cấp ủy cơ sở Đảng tiếp tục chủ động và thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Thị ủy về CTDV, gắn chặt CTDV với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Các cấp chính quyền cần tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả.

 THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên