Thu nhập 5-8,3 triệu đồng/tháng có thể được miễn thuế TNCN

Cập nhật: 20-04-2011 | 00:00:00
Bộ Tài chính cho biết đang chờ Quốc hội ra Nghị quyết miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho một số đối tượng nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Nếu Quốc hội thông qua, người có thu nhập 5-8,3 triệu đồng/tháng có thể sẽ được miễn thuế TNCN.    Đối tượng được đề xuất miễn thuế là người độc thân có thu nhập 5 triệu đồng/tháng; người có thu nhập 6,6 triệu đồng tháng nhưng có một người phụ thuộc và người có thu nhập 8,2 triệu đồng/tháng có hai người phụ thuộc. Thời gian miễn thuế kể từ khi Quốc hội ra Nghị quyết đến hết năm 2011.   Dự thảo này sẽ được trình lên Quốc hội trong kỳ họp tháng 7-2011. Nếu Quốc hội chấp thuận, thời gian miễn thuế TNCN sẽ được thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011.  Các đối tượng được miễn thuế TNCN đều rơi vào diện chịu thuế 5%. Dự kiến sẽ có khoảng 200.000-220.000 người được miễn thuế TNCN, chiếm khoảng 40% tổng số người làm công ăn lương đang nộp thuế TNCN.   Việc miễn thuế TNCN không ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách vì dự kiến tổng thu ngân sách từ sắc thuế này cả năm 2011 đạt khoảng 29.000 tỉ đồng, số tiền miễn thuế chỉ khoảng gần 3000 tỉ đồng.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên