Tiết kiệm 500 triệu đồng tiền điện trong Giờ trái đất

Cập nhật: 28-03-2011 | 00:00:00

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, một tiếng tắt đèn giúp giảm công suất của hệ thống điện trên cả nước là 400 MW, tương đương với số tiền tiết kiệm được là 500 triệu đồng.

 

EVN cho biết, chiến dịch Giờ trái đất năm 2011 tại Việt Nam đã thu hút được 30 tỉnh, thành phố tham gia. Theo kết quả từ Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của Giờ Trái đất đã giảm công suất của hệ thống điện được 400 MW, điện năng tiết kiệm được là 400.000 kWh. Số tiền tiết kiệm được tương đương với khoảng 500 triệu đồng.

 

Số tiền 500 triệu đồng chưa đạt được kỳ vọng của ngành điện. Song lãnh đạo EVN cho hay, điều quan trọng trong chiến dịch Giờ trái đất là đánh vào ý thức tiết kiệm điện của người dân để chống lại sự biến đổi khí hậu nhằm hướng tới phát trỉển bền vững kinh tế của Việt Nam.

 

Cùng với 133 quốc gia và lãnh thổ, 30 tỉnh thành phố trên cả nước đã cùng nhau tắt đèn 60 phút từ 20h30 đến 21h30 ngày 26-3 để thể hiện cam kết cùng hành động vì trái đất. Tại Cố đô Huế, tâm điểm của Giờ trái đất Việt Nam năm 2011, hơn 2.000 bạn trẻ đến sân Nghinh Lương Đình ủng hộ chương trình “Hành tinh xanh”. Sài Gòn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành cũng tắt đèn kêu gọi bảo vệ môi trường.

 

Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 và tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương tiết kiệm được 126 triệu đồng. Năm 2010, ngành điện tiết kiệm được 500.000 kWh, tương đương 450 triệu đồng trong Giờ trái đất.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên