Tin ANTT

Cập nhật: 18-07-2014 | 00:00:00

Cơ quan CSĐT Công an TP.TDM đang tạm giữ hình sự Chu Văn Sơn, SN 1975, quê Hà Nội do có hành vi trộm tài sản. Trước đó, Sơn cùng 1 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chạy xe máy đến cửa hàng của anh Nguyễn Bình Minh ở khu 8, phường Phú Mỹ, TP.TDM; lợi dụng lúc anh Minh vào trong lấy hàng thì Sơn lén lấy trộm 4 cuộn dây điện có trị giá 3.515.000 đồng, rồi ra xe đồng bọn bỏ chạy. Anh Minh kịp thời phát hiện liền truy đuổi khoảng 300m thì bắt được Sơn cùng tang vật giao công an, riêng tên đồng bọn đã tẩu thoát. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng còn lại để xử lý.

Cờ bạc

Công an TP.TDM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Cường, SN 1984, quê Bà Rịa - Vũng Tàu và Nguyễn Quang Hưng, SN 1986, ngụ TP.TDM để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc ăn tiền. Trước đó, khi Công an TP.TDM kiểm tra hành chính quán cà phê Xanh ở khu 10, phường Chánh Nghĩa, TP.TDM thì phát hiện Cường và Hưng đang đánh bài ăn thua bằng tiền cùng 2 đối tượng Vương Hồng Tiến, SN 1987, ngụ huyện Bắc Tân Uyên và Đỗ Việt Dũng, SN 1986, ngụ TP.TDM. Hiện cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài tây, 6 ĐTDĐ, 3 xe máy và 19.200.000 đồng; riêng 2 đối tượng Tiến và Dũng hiện được trả tự do, chờ xác minh xử lý sau.

Cá độ!

Cơ quan CSĐT Công an TP.TDM, cho biết: nhóm cá độ bóng đá ăn tiền ở địa bàn phường Phú Hòa, TP.TDM đã bị tạm giữ hình sự gồm: Hà Minh Châu, SN 1979; Hà Minh Đường, SN 1983; Phan Quốc Hải, SN 1975, cùng ngụ TP.TDM; Võ Chí Cần, SN 1987, quê Trà Vinh và Trần Văn Chí, SN 1973, quê Vĩnh Long. Trước đó, khi Công an TP.TDM kết hợp cùng PC45 Công an tỉnh kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Châu ở khu 3, phường Phú Hòa thì phát hiện bắt giữ 8 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá, trong đó có 5 đối tượng trên. Riêng 3 đối tượng: Nguyễn Văn Long, SN 1984; Phạm Văn Trường, SN 1967, cùng quê Đồng Tháp và Nguyễn Ngọc Sang, SN 1969, quê Vĩnh Long, do số tiền tang chưa đủ cấu thành tội phạm nên được trả tự do, chờ xác minh xử lý sau. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm: 6 tờ phơi cá độ bóng đá, 7 ĐTDĐ, 4 xe máy và 10.450.000 đồng.

TRUNG HẬU

Nghi là trộm!

Sáng 11-7, “Hiệp sĩ” Huỳnh Minh Thái, Nguyễn Văn Sanh thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Mỹ, TP.TDM đã bàn giao 2 nghi phạm trộm môtơ là Nguyễn Văn Sơn, SN 1970, ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và Nguyễn Thanh Tâm, SN 1976, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho Công an phường Phú Mỹ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.

“Hiệp sĩ” Thái cho biết: sáng sớm cùng ngày, khi nhận được điện của anh Đ.Đ.D, khu phố 2, phường Phú Tân, TP.TDM báo tin phát hiện 2 đối tượng đang chở nhiều môtơ trên xe máy và đem chào bán với giá rẻ, rất khả nghi. Ngay lập tức, anh Thái cùng các thành viên trong đội đã tổ chức đeo bám theo dõi. Sau khi đảo xe qua nhiều tuyến đường, chúng tấp vào cửa hàng điện cơ C.T ở khu phố 8, phường Phú Mỹ để bán số môtơ trên thì các “hiệp sĩ” xuất hiện. Qua điều tra ban đầu, cả 2 đối tượng đều không chứng minh được nguồn gốc số môtơ này, mỗi tên khai báo mỗi kiểu. Còn chủ tiệm C.T thừa nhận cũng đã nhiều lần mua môtơ không rõ nguồn gốc từ 2 đối tượng này. Chiều cùng ngày, cả 2 đối tượng trên đã được chuyển giao cho Công an TP.TDM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Q.ĐIỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên