Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:

TP.Thủ Dầu Một thực hiện tốt chế độ chính sách đối với trường chuyên, trường tạo nguồn

Cập nhật: 20-09-2017 | 16:54:31

(BDO) Tiếp tục thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với học sinh (HS) tại các trường THPT chất lượng cao, trường THCS nguồn, ngày 20-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Trịnh Đức Tài trưởng ban, cùng các thành viên trong ban đã làm việc tại trường THCS Chu Văn An và THPT Chuyên Hùng Vương (TP.Thủ Dầu Một).

Đoàn đã tìm hiểu việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ HS tại 2 trường từ năm học 2012 đến năm học 2017. Theo đó, từ năm học 2012 - 2013 đến nay trường THCS Chu Văn An có 12 lớp nguồn, với hơn 350 HS từ khối 6 đến khối 9. Nhờ được đầu tư có trọng điểm và thực hiện các chính sách của tỉnh, tỷ lệ HS giỏi hàng năm chiếm từ 95% đến trên 98%, nhiều HS đạt giải HS giỏi các cấp. Từ mức hỗ trợ 105.000 đồng/tháng trong năm học 2012 - 2013, đến nay đã tăng lên 121.000 đồng/tháng đối với HS giỏi; và 73.500 đồng/tháng đối với HS khá, nay đã tăng lên 84.700 đồng/tháng. Chỉ tính riêng trong năm học 2016 - 2017, trường đã chi thực hiện chính sách hỗ trợ được trên 209 triệu đồng cho HS.


Đoàn Giám sát tìm hiểu tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với HS tại trường THCS Chu Văn An

Đối với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong năm học 2012 - 2013, trường đã chi trên 2,7 tỷ đồng để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và HS; riêng trong năm học 2016 - 2017, đã chi trên 3,6 tỷ đồng. Tỷ lệ HS khá, giỏi hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ HS thi đỗ đại học đạt trên 83% trong năm học 2013 đã tăng lên  hơn 99% vào năm học 2016 - 2017. Ngoài các chế độ chính sách dành cho HS, các trường trên cũng luôn quan tâm và thường xuyên hợp đồng giáo viên dạy ngoại ngữ cho HS các lớp nguồn; xây dựng nhà ở bán trú, sân chơi thể dục thể thao vui tươi, bổ ích cho các em; đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên giảng dạy các lớp nguồn, lớp chuyên…

Tại buổi giám sát, ông Trịnh Đức Tài đã đánh giá cao công tác thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên và HS của các trường trên. Ngoài ra, ông cũng lưu ý các trường khai thác hiệu quả đồ dùng dạy học đã được trang bị; quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm lo tinh thần cho HS như: Nâng cao chất lượng các sân chơi thể dục thể thao, nhà ở nội trú; đặc biệt là cần nâng cao chất lượng dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn…

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X