Triệt xóa băng cướp nhí dùng dao tự chế cướp tài sản người đi đường

Cập nhật: 03-05-2022 | 13:21:34

(BDO) Sáng 3-5, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an (CA) TP.Dĩ An cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra CA thành phố đang tạm giữ hình sự các đối tượng Hoàng Văn Trường Giang (sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh), Ngô Văn Minh (sinh năm 2005, quê Thái Bình), Lê Minh Tiến (sinh năm 2007), Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 2005), Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng (sinh năm 2006), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (sinh năm 2007), Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (sinh năm 2006, cùng ngụ TP.Dĩ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.


Hung khí các đối tượng sử dụng để đe dọa chiếm đoạt tài sản người đi đường

Trước đó, CA TP.Dĩ An tiếp nhận thông tin trình báo của anh Tô Hoàng Hưng (ngụ TP.Dĩ An) và chị Lê Thị Thảo (quê Thanh Hóa) về việc bị một nhóm đối tượng thanh thiếu niên dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản. Theo đó, vào tối 30-4, anh Hưng và chị Thảo đang đứng nói chuyện ở lề đường trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B thì xuất hiện 4 đối tượng cầm hung khí đến “kiếm chuyện”. Anh Hưng hoảng sợ đã bỏ chạy. Không cướp được tài sản, các đối tượng bực tức dùng hung khí đập vào yếm xe máy của anh Hưng làm trầy xước rồi bỏ đi.

Trước đó, vào ngày 26-4, anh Nguyễn Thanh Hoài (quê An Giang) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B thì bị một nhóm đối tượng chặn đầu xe. Sau đó, các đối tượng đã dùng hung khí đe dọa, chém anh Hoài gây thương tích nhẹ để chiếm đoạt 1 điện thoại di động.


Các đối tượng trong băng cướp nhí bị Công an TP.Dĩ An bắt giữ.

Từ thông tin bị hại cung cấp, CA TP.Dĩ An tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21 giờ ngày 1-5, Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An phát hiện tại một ngôi nhà ở khu phố Tân Phước, phường Tân Bình có 1 nhóm đối tượng gồm Giang, Minh, Hào, Tiến, Thắng cùng một số đối tượng khác đang tụ tập bàn bạc, chuẩn bị hung khí để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. 

Qua đấu tranh, các đối tượng Giang, Minh, Hào, Thắng, Tiến đã khai nhận hành vi sử dụng hung khí chiếm đoạt tài sản người đi đường trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B vào ngày 26 và 30-4. Từ lời khai của các đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét bắt giữ Tuấn và Kiệt.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên