Triệt xóa nhiều tụ điểm cá độ bóng đá

Cập nhật: 23-12-2022 | 09:46:08

Qua công tác tấn công tội phạm, lực lượng công an (CA) liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Lợi dụng World Cup 2022 để cá độ

Theo Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) CA tỉnh, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát đã phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc với hình thức cá cược qua mạng internet quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có sự tổ chức với số tiền lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Khi diễn ra World Cup 2022, một trong các đối tượng chính nằm trong đường dây này là Nguyễn Hồng Anh (SN 1985, ngụ Bình Dương) hoạt động mạnh, thường xuyên sử dụng điện thoại di động để liên lạc giao tài khoản của các trang cá cược bóng đá, ghi số đề, đá gà cho đối tượng cờ bạc trong và ngoài địa bàn TX.Tân Uyên với số tiền cược lên tới hàng tỷ đồng. Hồng Anh đăng ký tài khoản trên trang bongvip888.com và chia lại cho các con bạc “đại lý” của Hồng Anh để đăng nhập vào đó cá cược các trận bóng đá. Định kỳ vào ngày thứ hai hàng tuần, Hồng Anh tổng kết cá cược trong 1 tuần với những người chơi bạc và chung tiền thắng thua bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc thế chấp tài sản có giá trị cao.


Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh thưởng “nóng” cho Công an TX.Bến Cát vì có thành tích triệt xóa các tụ điểm cá độ bóng đá

Sáng 18-12, Ban chuyên án phối hợp cùng các đơn vị chức năng và CA TX.Tân Uyên tiến hành mời 5 đối tượng về trụ sở CA làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Hồng Anh thừa nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2022 đã chia tài khoản trên trang bongvip888.com cho nhiều con bạc. Tổng số điểm đã được Hồng Anh nạp vào tài khoản tổng là 302.679 điểm, tương đương trên 15 tỷ đồng, nếu tính cả số tiền thắng cược có thể lên đến hơn 20 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch cho việc cá độ bóng đá trong đường dây này là hơn 37 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng CA còn thu giữ 300 triệu đồng, 1.500 USD, 8 điện thoại di động, 2 laptop, 2 cuốn sổ tay ghi chép cá độ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đồng loạt triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Mới đây, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc CA tỉnh đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ và trao thưởng “nóng” 6 triệu đồng cho CA TX.Bến Cát vì có thành tích triệt xóa 3 tụ điểm cá độ bóng đá. Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, CA thị xã phát hiện một số điểm tổ chức xem các trận đấu World Cup 2022 tại quán cà phê có dấu hiệu hoạt động cờ bạc nên tập trung các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, triệt xóa.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng World Cup 2022 để cá độ bóng đá với thủ đoạn nhắn tin tỷ lệ cá cược và số tiền cá cược mỗi trận đấu. Theo đó, các đối tượng cá cược mỗi trận từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, cơ quan CA đã xác định từ thời điểm World Cup 2022 khởi tranh cho đến lúc bị bắt giữ, các đối tượng đã tham gia cá cược với số tiền trên 250 triệu đồng.

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An, cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Theo thông tin ban đầu, Ngô Văn Thái (SN 1990, quê Đồng Tháp) làm nghề sửa chữa xe mô tô và thuê mặt bằng tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao để mở tiệm. Thái quen biết với Nguyễn Mạnh Long, Lê Đức Trung, Phạm Văn Quân và đối tượng Cường (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, Thái biết Cường nhận cá cược theo kết quả các trận bóng đá nên đứng ra nhận cá độ với Long, Trung, Quân và những người khác. Thái nhận thông tin qua tin nhắn Zalo để chuyển lại cho Cường tính thắng thua nhằm hưởng lợi. Ngày 19-12-2022, CA phường Thuận Giao đến tiệm sửa xe của Thái kiểm tra hành chính và phát hiện trong điện thoại của đối tượng này có hình ảnh chụp tin nhắn cá độ bóng đá. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.Thuận An đã tạm giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, CA huyện Dầu Tiếng đã bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn. Cụ thể là tụ điểm cá độ bóng đá do đối tượng Võ Trung Hiếu và Đặng Văn Lâm (cùng ngụ ấp Long Thọ, xã Long Hòa) cầm đầu.

Qua theo dõi, trinh sát nhận định các đối tượng này hoạt động rất kín kẽ nên khi thời cơ thích hợp đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong điện thoại di động của Hiếu có tin nhắn nội dung liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quá trình làm việc, Hiếu và Lâm khai nhận đã tham gia cá cược các trận đấu bóng với 12 đối tượng, tổng số tiền sử dụng cá độ gần 90 triệu đồng.

Vừa tổ chức cá độ, vừa cho vay nóng

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trinh sát phát hiện Nguyễn Cao Trí (tên gọi khác Tí Toàn, ngụ xã Định Hiệp) có biểu hiện nghi vấn tổ chức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng. Sau khi tổng hợp thông tin, tài liệu, Đội Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo CA huyện Dầu Tiếng xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, triệt xóa.


Đối tượng Nguyễn Thanh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.NGA

Qua nhận định hành vi của các đối tượng, Ban chuyên án đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CA tỉnh điều tra. Ban chuyên án đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ, lặn lội đến nhiều địa phương để xác minh thông tin. Ngày 17-12, chuyên án được triệt xóa, đến nay xác định các đối tượng này tổ chức cá độ với số tiền hơn 2 tỷ đồng; cho vay lãi nặng hơn 1 tỷ đồng... Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dầu Tiếng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Cao Trí và Nguyễn Anh Tú để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

N.HẬU - L.NA - H.NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên