Triệt xoá tụ điểm ma túy lớn, thu giữ 1 khẩu súng

Cập nhật: 17-12-2023 | 15:12:28

(BDO) Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 17-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một phát hiện, triệt xoá một tụ điểm ma tuý tại một quán cà phê. Qua đó, thu giữ số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật khác.

Qua nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chiều 15-12, tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Xuân Lộc (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp, đang ở tại khu phố 2, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ là 2 gói ma túy tổng hợp. Đối tượng Lộc khai nhận mua ma túy đá tại quán cà phê Thanh Nghiêm thuộc phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, với giá 2.900.000 đồng. 

Nhiều gói ma túy, súng và đối tượng vi phạm bị Công an bắt giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán cà phê Thanh Nghiêm do đối tượng Hồ Trọng Niệm (SN 1976, thường trú tại phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một) làm chủ, Công an phát hiện Niệm và 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hồ Thanh Phi (SN 1990, thường trú tại quận 4, TP.Hồ Chí Minh; đang ở tại khu phố 1, phường Tân Định, TX.Bến Cát); Ngô Minh Thiện (SN 1993, thường trú tại TX.Bến Cát); Võ Trung Trực (SN 1972, thường trú tại phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh); Hà Bảo Xuyên (SN 1987, thường trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng Phi và Thiện, lực lượng Công an thu giữ 14 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 82,8 gram.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của Võ Trung Trực tại phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, thu giữ 6 gói ny lon chứa ma túy dạng tinh thể, 2 túi nylon chứa ma túy dạng viên, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen cùng 16 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Thắng, (SN 1991, thường trú tổ 7 phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh), khám xét nơi ở của Thắng, thu giữ 55 túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể, 1 túi nilon chứa 18 viên ma túy, 90 túi nilon chứa ma túy hàn kín, với tổng trọng lượng 429,4 gam, 2 cân điện tử, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 9 nỏ thủy tinh và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tổng trọng lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là hơn 512,3 gam.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm giữ 7 đối tượng: Nguyễn Thành Thắng, Võ Trung Trực, Hồ Trọng Niệm, Ngô Minh Thiện, Nguyễn Hồ Thanh Phi, Lý Điểm, Nguyễn Huy Xuân Lộc về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên