“Trứng giả” xuất hiện ở Malaysia

Cập nhật: 08-04-2011 | 00:00:00

Theo những người mua nhầm “trứng giả”, khi luộc lên, trứng có mùi rất lạ, vị nhạt thếch, lòng đỏ có màu sẫm hơn trứng thật. Khi vỡ, lòng đỏ và lòng trắng trộn lẫn vào nhau do lòng đỏ không có màng bao như trứng thật. Chủ tịch Hội người tiêu dùng bang Penang Mohamed Idris cho hay “trứng giả” thường có hình dạng méo mó, to hơn và vỏ xù xì hơn trứng thật.

 “Trứng giả” (trái) và trứng thật

Ông Idris nói rằng trứng gà giả rất phổ biến ở Trung Quốc và chứa toàn hóa chất. Vỏ trứng được làm bằng đá vôi, thạch cao và paraffin; lòng đỏ và lòng trắng gồm các hợp chất nitrum, alganite, alum, acid benzoic, calcium chloride, gelatine, nước và màu thực phẩm. Một người VN ở thủ đô Kuala Lumpur cho Thanh Niên hay dư luận đang rất hoang mang trước thông tin trứng giả xuất hiện.

Theo TNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên