Tuổi trẻ TP.Dĩ An: Đổi mới, sáng tạo, xung kích xây dựng đô thị văn minh

Cập nhật: 23-07-2022 | 08:34:49

Trong 2 ngày 22 và 23-7, Thành đoàn Dĩ An tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Dĩ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đánh dấu sự thay đổi, trưởng thành của Đoàn Thanh niên thành phố với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhiều kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.


Thành đoàn Dĩ An và đoàn đại biểu đại hội viếng Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Dấu ấn những công trình

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng, trước khi đại hội diễn ra, Thành đoàn Dĩ An cùng với đoàn đại biểu đại hội đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa. Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hành trình “Dĩ An - thành phố tôi yêu” với sự tham gia của 135 đại biểu tham dự đại hội đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là hoạt động giáo dục, tiếp lửa tinh thần cho đoàn viên thanh niên về lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng và ý chí vươn lên, khắc phục mọi khó khăn trong công tác nhiệm kỳ mới; góp sức thực hiện thắng lợi các phong trào hành động của tuổi trẻ thành phố. Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, đoàn đại biểu phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng Agribank chi nhánh Sóng Thần đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Cai ở phường Tân Bình.

Song song đó, Thành đoàn Dĩ An thực hiện công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giới thiệu TP.Dĩ An”. Công trình tổng hợp các tài liệu giới thiệu về thành phố, các con đường mang tên những người anh hùng, các di tích lịch sử nổi tiếng trên địa bàn thành phố và chuyên trang pháp luật, sách, những thông tin các hoạt động của Đoàn Thanh niên thành phố… Các tài liệu đều được mã hóa và giúp mọi người có thể tra cứu dễ dàng thông qua thao tác quét thẻ NFC. Thành đoàn thực hiện 6 trụ tra cứu thông tin được làm bằng chất liệu có độ bền cao, với kích thước cao hơn 1,2m và đặt tại Công viên Rạp hát Dĩ An, 4 trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ phối hợp cùng các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc tuyên truyền, quảng bá về thành phố, cùng những thông tin bổ ích tại các địa điểm trong toàn thành phố.

Tại các lớp học tình thương trên địa bàn, Thành đoàn Dĩ An đã tổ chức trao tặng công trình “Chắp cánh ước mơ”. Thành đoàn và đoàn đại biểu dự đại hội đến thăm hỏi, động viên, trao tặng các phần quà áo trắng và tập trắng với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh học tại các lớp học tình thương Bình Thung 1 (phường Bình An), Tân An và Đông An (phường Tân Đông Hiệp). Thông qua những phần quà này sẽ tạo thêm động lực cho các em duy trì việc học tập để trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng của thành phố luôn được Ban Thường vụ Thành đoàn chú trọng thực hiện. Chào mừng đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, Thành đoàn Dĩ An vừa thực hiện 2 khu vui chơi ở phường Bình Thắng và phường Tân Bình dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Hai khu vui chơi có kinh phí hơn 60 triệu đồng, được lắp đặt các trò chơi cầu trượt, đu quay, thú nhún… Việc thực hiện công trình là một hoạt động ý nghĩa, mang lại cho thiếu nhi một sân chơi bổ ích, an toàn, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.


Thành đoàn Dĩ An thực hiện công trình khu vui chơi dành cho thiếu nhi

Ngoài ra, toàn Đoàn thành phố đồng loạt thực hiện công trình “Đoàn Thanh niên thực hiện xây dựng văn minh đô thị”. Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố trước thời gian diễn ra đại hội. Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã thực hiện công trình “Khoác áo mới cho bức tường”, phát quang, dọn vệ sinh, xóa mẫu quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường, tuyến phố; phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, nạo vét kênh mương, trồng cây tạo mảng xanh tại các công viên, trụ sở làm việc…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ TP.Dĩ An đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị.

Sáng tạo, xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố được mở rộng, tỷ lệ tập hợp thanh niên từng bước được nâng lên, hoạt động của Đoàn sáng tạo hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TP.Dĩ An tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo xây dựng đô thị văn minh, hiện đại”, trong nhiệm kỳ 2022- 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Dĩ An xác định phấn đấu hàng năm có 100% Đoàn phường giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến và hỗ trợ ít nhất 1 dự án, ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Trong nhiệm kỳ mới, 100% Đoàn phường duy trì, triển khai thực hiện mới ít nhất 1 tuyến đường “Vỉa hè sạch - Góc phố đẹp”; điểm, khu vui chơi cho thiếu nhi miễn phí trên địa bàn dân cư; đồng thời, phấn đấu trồng ít nhất 3.000 cây xanh.

Mỗi năm, Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.000 lượt thanh thiếu niên; phấn đấu giới thiệu ít nhất 300 thanh niên có việc làm, nghề nghiệp; mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị tại địa phương. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên thành phố sẽ tiếp tục vận động xây dựng và trao tặng ít nhất 5 căn nhà nhân ái, căn nhà khăn quàng đỏ, căn phòng mơ ước.

Với mục tiêu xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên TP.Dĩ An sẽ tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn xây dựng TP.Dĩ An trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TP.Dĩ An tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo xây dựng đô thị văn minh, hiện đại”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Dĩ An xác định phấn đấu hàng năm có 100% Đoàn phường giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến và hỗ trợ ít nhất 1 dự án, ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Trong nhiệm kỳ mới, 100% Đoàn phường duy trì, triển khai thực hiện mới ít nhất 1 tuyến đường “Vỉa hè sạch - Góc phố đẹp”; điểm, khu vui chơi cho thiếu nhi miễn phí trên địa bàn dân cư; đồng thời, phấn đấu trồng ít nhất 3.000 cây xanh…

K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên