TX.Dĩ An: Đồng bào có đạo làm theo Bác

Cập nhật: 03-06-2013 | 00:00:00
Sau 2 năm làm theo Bác, đồng bào có đạo ở TX.Dĩ An đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đảng bộ thị xã đã đề ra.Đa dạng hóa công tác tuyên truyền Để thực hiện tốt việc làm theo Bác, 2 năm qua, Thị ủy Dĩ An đã thường xuyên triển khai các nội dung làm theo Bác như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đến toàn thể các vị chức sắc, chức việc trên địa bàn thị xã. Hầu hết các buổi triển khai đều thu hút đông đảo chức sắc, chức việc và bà con có đạo tham gia. Đặc biệt, phương pháp tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, phát trên loa, đài truyền thanh thị xã, treo băng rôn, khẩu hiệu ở thôn, ấp, các giáo xứ, đình, chùa đã phát huy hiệu quả. Làm theo Bác, đồng bào có đạo TX.Dĩ An tích cực tham gia vào công tác từ thiện, trao nhà đại đoàn kết cho gia đình nghèo ở phường Đông Hòa Tiêu biểu phải kể đến việc Ủy ban MTTQVN thị xã phối hợp với Ban đại diện Thị hội Phật giáo, Ban cai quản Cao Đài, Ban đoàn kết Công giáo tổ chức học tập, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các chức sắc, chức việc trên địa bàn. Từ đó, tại các buổi lễ của đồng bào tôn giáo, các nội dung, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác được đưa vào nhằm hướng dẫn, động viên bà con giáo dân làm theo Bác. Gắn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các khu nhà trọ, phát động chương trình “Tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đồng bào có đạo.Làm theo Bác để sống tốt hơnĐến nay việc học và làm theo Bác trong đồng bào có đạo ở TX.Dĩ An có nhiều bước chuyển biến. Điển hình như Đại đức Thích Chúc Quang, trụ trì chùa Kim Thiền, phường Dĩ An. Với ý nghĩa hướng đến cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, Đại đức Thích Chúc Quang tích cực vận động tăng ni, phật tử sống theo phong cách giản dị của Bác. Mỗi khi có điều kiện, thầy hướng dẫn bà con làm việc thiện, chia sẻ điều lành, nêu cao tinh thần yêu thương, dạy con cháu thảo hiền, không mê tín dị đoan, hướng mọi người tới cuộc sống chân, thiện, mỹ. “Chúng ta học và làm theo Bác để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn và dân tộc ta mãi mãi trường tồn, vững mạnh”, Đại đức Thích Chúc Quang nói.Đặc biệt, với chủ trương “mỗi người chỉ 1 nén nhang”, thầy đã vận động mọi người hạn chế đốt nhang, hàng mã, tiết kiệm tiền để mua sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vào dịp tết, lễ Vu lan, thầy ủng hộ hàng trăm phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương cho người nghèo trên địa bàn thị xã từ quỹ công đức của bà con phật tử. Hay như chùa Tân Hòa, phường Tân Đông Hiệp, làm theo Bác là chia sẻ với người kém may mắn. Chùa đã tổ chức trao tặng bà Trương Thị Vốn, bị tật ở phường Đông Hòa 1 chiếc xe lăn, 1 phần quà; hỗ trợ học bổng cho 2 em học sinh mồ côi ở phường Bình An mỗi quý 1,6 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TX.Dĩ An khẳng định: Qua việc triển khai làm theo Bác trong đồng bào có đạo, tình cảm, tư tưởng bà con giáo dân đã có nhiều chuyển biến thiết thực. Tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Gắn làm theo Bác với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên định lập trường, tư tưởng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Phạm Văn Bảy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An cho biết: Để cuộc sống thêm tươi đẹp, chứa chan tình yêu thương, Thị ủy đã tích cực triển khai rộng khắp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào có đạo. Làm theo Bác đã trở thành nội dung chính trong các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra. Từ đó, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền giúp đồng bào có đạo củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. KIM HÀ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=259
Quay lên trên