U23 châu Á: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc

Cập nhật: 17-02-2022 | 16:44:19

U23 Việt Nam ưu tiên lối chơi nhanh một chạm. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chiều 17/2 (theo giờ Việt Nam) tại Tashkent, Uzbekistan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội bóng tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2022.

16 đội  được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng.

Đội xếp thứ Nhất và thứ Nhì tại mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) giành quyền vào thi đấu tứ kết. Căn cứ thành tích thi đấu của các đội tại giải U23 châu Á 2020, AFC đã chia nhóm hạt giống.

Cụ thể, nhóm hạt giống số 1 gồm: Uzbekistan (chủ nhà), Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Nhóm hạt giống số 2 gồm: Thái Lan, Jordan, UAE và Iran.

Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Iraq, Qatar và Nhật Bản.

Còn nhóm hạt giống số 4 gồm Malaysia, Tajikistan, Kuwait và Turkmenistan.

Kết quả, lá thăm đã đưa Đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng C cùng với đương kim vô địch Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Ở giai đoạn vòng loại, Đội tuyển U23 Việt Nam đã toàn thắng sau cả 2 lượt trận, đoạt vé vào vòng chung kết trên cương vị nhất bảng I.

Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Đội U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải đấu dành cho lứa tuổi U23 của châu lục, trong đó thành tích tốt nhất được thiết lập vào năm 2018 với cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu lọt vào đến trận chung kết, gây chấn động toàn châu Á.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-19/6/2022./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên