Vì TP.Thủ Dầu Một “văn minh - giàu đẹp - hiện đại”

Cập nhật: 22-06-2020 | 08:36:15

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP.Thủ Dầu Một đã từng bước phát triển theo hướng “văn minh - giàu đẹp - hiện đại”. Theo đó, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện; bộ mặt đô thị có sự chuyển biến tích cực. TP.Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại I, đời sống vật chất, tinh thần của người dân theo đó không ngừng được nâng lên.

Vòng xoay ngã 6 - biểu tượng trung tâm của TP.Thủ Dầu Một

Ngày 6-12-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận TP.Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của một đô thị trẻ năng động và phát triển

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ khánh thành 5 công trình trọng điểm và khởi công 2 công trình, tổng kinh phí 722 tỷ đồng. Các công trình này đã, đang và sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thành phố theo hướng hiện đại, đồng thời kết nối hiệu quả giữa đô thị hiện hữu với đô thị mới của Bình Dương

Để bảo đảm tăng trưởng xanh, TP.Thủ Dầu Một tập trung phát triển các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động

Công nghiệp tiếp tục tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố phát triển. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Sóng Thần III

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được TP.Thủ Dầu Một quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Nhơn ở phường Phú Hòa

Toàn cảnh thành phố mới Bình Dương

Trong quá trình phát triển đô thị, TP.Thủ Dầu Một còn chú trọng bảo tồn, phát huy các làng nghề truyền thống đặc trưng

Lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Tuyến xe buýt chất lượng cao tại TP.Thủ Dầu Một

Thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Đến nay, toàn thành phố có 83 công viên, hoa viên, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của nhân dân

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, lĩnh vực giáo dục đào tạo luôn được TP.Thủ Dầu Một coi là quốc sách hàng đầu, đáp ứng cho yêu cầu phát triển hôm nay và mai sau

Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị của TP.Thủ Dầu Một được chú trọng đầu tư, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh

QUỐC CHIẾN - THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên